1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga rải kim loại nóng chảy xuống thành trì của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga gây áp lực cho Ukraine ở cả trên không và trên bộ khi tăng cường tấn công vào Vuhledar, một pháo đài ở Donbass của Kiev.

Nga rải kim loại nóng chảy xuống thành trì của Ukraine - 1

Cả 2 bên trong thời gian qua đã sử dụng UAV chứa nhiệt nhôm để tấn công đối phương (Ảnh: Kyiv Post).

Kyiv Post đưa tin, Nga đã bắt đầu sử dụng UAV "rồng lửa" ở Vuhledar, khu vực diễn ra giao tranh khốc liệt giữa 2 bên trong những ngày qua.

Từ Vuhledar, Nga có thể tiến tới Pokrovsk và Kurakhovskoye một cách dễ dàng, tạo ra thế vây bọc các tuyến huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donbass. Đó là lý do, trong những tháng qua, Nga nhiều lần mở cuộc tấn công vào Vuhledar nhưng Ukraine đều dồn lực ngăn chặn.

Trong đợt tấn công vào tháng 9, Nga đang dành được ưu thế lớn với việc dùng hỏa lực để tấn công "tiêu thổ" nhằm phá hủy các khu vực ẩn nấp của Ukraine, mở đường cho bộ binh của Moscow tiến vào các khu vực.

Từ đầu tháng 9, quân đội Ukraine tuyên bố sử dụng UAV "rồng lửa" tấn công các mục tiêu của Nga trên tiền tuyến. Đây bản chất là UAV tầm thấp có khả năng rải nhiệt nhôm.

Khi bị đốt cháy, nhiệt nhôm, một hỗn hợp bột sắt và nhôm bị oxy hóa, có thể đạt nhiệt độ đủ cao để làm tan chảy thép. Nhiệt nhôm chủ yếu được sử dụng trong lựu đạn và đạn pháo, cháy ở nhiệt độ khoảng hơn 2.400 độ C.

Chỉ một tuần sau đó, Nga bắt đầu tung ra mẫu UAV nhiệt nhôm "ăn miếng, trả miếng" với Ukraine và bắt đầu tăng cường sử dụng vũ khí này nhằm đốt cháy các mục tiêu trên mặt đất che chắn cho quân lính.

Một số blogger quân sự Nga đăng tải những hình ảnh được mô tả là Moscow dùng UAV rải nhiệt nhôm xuống khu vực cây cối rậm rạp ở Vuhledar.

Quân nhân Ukraine từ Lữ đoàn cơ giới số 72 được cho là đã xây dựng một vị trí phòng thủ dưới những tán cây này.

Quân đội Mỹ, bên cũng sở hữu máy bay không người lái chứa nhiệt nhôm, cho biết binh lính chỉ có 3 đến 10 giây để thoát khỏi cuộc tấn công của loại vũ khí này. Nếu một người phản ứng quá chậm, khả năng sống sót của người đó sẽ giảm đi đáng kể.

Phản ứng nhiệt nhôm đốt các vật liệu dễ cháy, đặc biệt là trong điều kiện khô, dẫn đến các đám cháy nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn hơn. Những đám cháy này và khói sinh ra có thể buộc binh sĩ đối thủ phải từ bỏ vị trí.

Ngoài ra, nhiệt độ cao của chất này và khó khăn trong việc dập tắt nó làm dấy lên mối lo ngại về thương vong dân sự tiềm tàng từ phản ứng nhiệt nhôm. Vì vậy, vũ khí dùng nhiệt nhôm thường không được khuyến cáo sử dụng gần khu dân cư sinh sống do mối đe dọa. 

Trước đó, Forbes dựa vào thông tin từ thực địa cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) được cho là đã bắt đầu rút lui khỏi vị trí phòng thủ trong bối cảnh Nga siết chặt thế gọng kìm ở Vuhledar. 

Đơn vị này đã bám trụ mạnh mẽ ở Vuhledar trong 31 tháng và ngăn chặn hàng loạt cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái khiến Moscow thiệt hại hàng chục thiết giáp sau các đòn xuyên phá trực diện. Tuy nhiên, trước đà tiến nhanh chóng của Moscow trong những ngày qua, tình thế ở Vuhledar đang trở nên bất lợi với Ukraine. 

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine