1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine mổ xẻ UAV tự sát của Nga, phát hiện bộ phận đặc biệt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine được cho đã phát hiện ra một thiết bị đặc biệt trên UAV Geran của Nga, dòng vũ khí Moscow chuyên dùng để tấn công các mục tiêu của Kiev.

Ukraine mổ xẻ UAV tự sát của Nga, phát hiện bộ phận đặc biệt - 1

Mảnh vỡ Starlink được tìm thấy trên xác của UAV Shahed (Ảnh: Defense Express).

Theo truyền thông Ukraine, Nga dường như đã lắp đặt thiết bị đầu cuối Starlink vào UAV Geran (Kiev gọi là Shahed do Iran sản xuất).

Starlink là dự án mạng vệ tinh xoay quanh các chòm sao của công ty SpaceX (Mỹ). Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, SpaceX đã cung cấp hàng chục nghìn thiết bị kết nối internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngay cả khi mạng di động và internet bị phá hủy do chiến sự, các thiết bị Starlink vẫn cho phép Ukraine duy trì kết nối. 

Theo Defense Express, phòng không Ukraine đã bắn rơi một chiếc UAV Shahed-136 của Nga vào hôm 24/9 và phát hiện trên vũ khí này có thiết bị đầu cuối Starlink.

Hôm 25/9, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã đánh chặn 28 trong số 32 máy bay không người lái Shahed được phóng từ khu vực Kursk và Krasnodar của Nga.

Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Kiev cho biết các chuyên gia của nước này đang nghiên cứu các mục tiêu bị phòng không bắn hạ và mổ xẻ để tìm ra các thông tin cần thiết.

Defense Express đã chia sẻ một hình ảnh mà họ mô tả là Shahed được gắn Starlink lên trên.

Ukraine mổ xẻ UAV tự sát của Nga, phát hiện bộ phận đặc biệt - 2

Một UAV dòng Shahed (Ảnh: AFP).

Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào khả năng truy cập internet của Starlink để liên lạc trên chiến trường và kiểm soát đội máy bay không người lái trong hơn 2 năm qua.

Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh, cũng như điều khiển các thiết bị không người lái tấn công Nga.

Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Starlink với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine chống lại Moscow.

Hồi đầu năm, quân đội Ukraine cáo buộc phía Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink trong chiến đấu. Sau đó, cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết quy mô sử dụng Starlink của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và "đang trở nên có hệ thống".

Vào thời điểm đó, Nga bác bỏ thông tin của DIU cung cấp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Đây không phải là hệ thống được chúng tôi chứng nhận. Do đó, không có chuyện nó được cung cấp và sử dụng chính thức dưới bất kỳ hình thức nào".

SpaceX tuyên bố rằng họ "không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với chính phủ Nga hoặc quân đội nước này".

Moscow đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái Shahed để tấn công Ukraine trong hơn hai năm rưỡi chiến sự. 

Shahed được biết đến với tiếng vo ve đặc trưng. Chúng có khả năng mang theo đầu đạn để lao xuống mục tiêu. Một khi bị phát hiện, Ukraine có thể dễ dàng bắn hạ chúng, thường bằng súng máy cỡ lớn hoặc pháo phòng không tự hành, nhưng việc phát hiện vẫn là thách thức lớn nhất, do chúng bay tương đối thấp. 

Các chuyên gia quân sự cho biết UAV Shahed-136 có thể mang theo đầu đạn nặng 36kg, có tính năng xác định và tiêu diệt các đài radar của đối phương.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine