1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đánh chặn 144 UAV của Ukraine trong vụ tấn công quy mô lớn

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố bắn hạ 144 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào 9 tỉnh, thành phố, trong đó có Moscow.

Nga đánh chặn 144 UAV của Ukraine trong vụ tấn công quy mô lớn - 1

Một tòa chung cư ở quận Ramenskoye, Moscow, Nga hư hại sau cuộc tấn công UAV ngày 10/9 (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, rạng sáng 10/9, Ukraine đã tập kích UAV với quy mô lớn chưa từng có nhằm vào 9 tỉnh của Nga. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 144 UAV. Trong đó, ít nhất 20 chiếc bị phá hủy khi nhằm vào khu vực Moscow với dân số hơn 21 triệu dân, 72 chiếc ở vùng biên giới Bryansk, và hàng chục chiếc ở 6 vùng khác.

Vụ tấn công khiến ít nhất 1 người ở quận Ramenskoye, Moscow thiệt mạng, Quận Ramenskoye cách Điện Kremlin khoảng 50km về phía nam. Ngoài ra, theo Thống đốc Moscow Andrey Vorobyov, cuộc tập kích cũng khiến một số tòa nhà hư hại.

Bốn sân bay ở Moscow phải tạm đóng cửa hơn 6 giờ đồng hồ, khoảng 50 chuyến bay phải chuyển hướng.

"Chính quyền Kiev tiếp tục cho thấy bản chất của họ. Họ là đối thủ của chúng tôi và chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ chính mình khỏi những hành động như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản ứng với cuộc tấn công của Ukraine. Ông cho biết thêm, quân đội Nga hiện đã có kinh nghiệm trong việc áp chế, đánh chặn các UAV của Ukraine

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, những cuộc tấn công kiểu này cho thấy vị thế chiến trường của Kiev đang suy yếu.

Khi lực lượng Nga tiến công ở miền đông Ukraine, Kiev tìm cách đưa xung đột sang đất Nga bằng các cuộc tập kích xuyên biên giới và gần đây là chiến dịch đột kích tỉnh biên giới Kursk.

Xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine phần lớn là cuộc chiến bằng pháo binh và UAV dọc theo chiến tuyến dài 1.000km.

Moscow và Kiev đều tìm cách mua và phát triển UAV mới, triển khai chúng theo những cách sáng tạo và tìm kiếm những cách mới để vô hiệu hóa UAV của đối phương bằng những phương thức khác nhau từ súng phòng không đến hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Ukraine đang kêu gọi đồng minh phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa và cho phép họ tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, phương Tây đến nay vẫn do dự với đề nghị của Kiev vì lo ngại xung đột leo thang khiến họ bị cuốn vào cuộc chiến.

Đối với cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk, một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Đức, khẳng định Kiev có quyền sử dụng vũ khí viện trợ vì mục đích phòng vệ.

Trong khi đó, Nga gọi chiến dịch đột kích của Kiev là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga đã có kế hoạch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk.

"Đương nhiên, quân đội đã có tất cả các kế hoạch cần thiết để đẩy lùi lực lượng Ukraine, nhưng đây là những kế hoạch không thể thảo luận công khai", ông Peskov nói.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine