Nga phát hiện cách Ukraine ngụy trang "bẫy tử thần" ở Kursk
(Dân trí) - Cách thức ngụy trang của Ukraine có thể khiến binh sĩ Nga đối mặt rủi ro lớn.

Hình ảnh quả mìn chống tăng được giấu bên trong lớp vỏ cây, trông như một khúc gỗ thật (Ảnh: RIA).
Hãng tin RIA Novosti đã công bố hình ảnh cho thấy cách lực lượng Ukraine ngụy trang một quả mìn chống tăng PTM-3 dưới dạng một khúc cây giống như thật. Từ hình ảnh có thể thấy, Ukraine dùng vỏ cây quấn tròn quanh quả mìn, khiến cho nó rất khó bị phát hiện bằng mắt thường.
RIA Novosti cho biết khúc gỗ này được phát hiện ở vùng Kursk của Nga. Moscow tuyên bố đã đánh bật đối phương, giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát lãnh thổ, trong khi Kiev tuyên bố vẫn còn hiện diện quân sự ở khu vực này.
Theo phía Nga, nhiều khả năng còn các quả mìn khác được giấu giữa những đống gỗ tương tự, một đặc điểm phổ biến của các khu vực rừng rậm, nơi phần lớn giao tranh trong khu vực đang diễn ra.
Sự hiện diện của một phương pháp ngụy trang tinh vi như vậy có thể đã làm dấy lên lo ngại trong hàng ngũ binh sĩ Nga về những gì đang chờ họ phía trước khi di chuyển qua các lối mòn trong rừng.
“Phía này là phần chứa thuốc nổ, phía kia là khung gỗ. Kết quả là được ngụy trang tối đa và hoàn toàn không thể nhận biết, ngay cả với những người chuyên nghiệp", Bogdan Mironov, phó chỉ huy một đơn vị rà phá bom mìn của Nga, người trực tiếp giới thiệu quả mìn, nói với RIA Novosti.
Mìn chống tăng PTM-3 ban đầu được thiết kế để rải bằng trực thăng, hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) như BM-30 Smerch, BM-27 Uragan, thiết bị rải mìn từ xa UMZ, hoặc bộ dụng cụ rải mìn cơ động PKM, thiết lập bãi mìn phía trước đội hình xe thiết giáp đang tiến công của đối phương. Nó cũng có thể được đặt thủ công.
Quả mìn chứa khoảng 4,5kg thuốc nổ mạnh, bố trí theo dạng khối nổ định hình tuyến tính, có khả năng xuyên giáp dày tới 100mm. Nó được kích hoạt bằng kíp nổ cảm ứng từ trường, hoạt động khi xe đến gần trong phạm vi đủ để gây nổ.
Một số nhà quan sát cho rằng cách sử dụng quả mìn này là ví dụ điển hình cho cách tiếp cận sáng tạo và phi đối xứng trong chiến sự của Ukraine.
Việc sử dụng vật liệu tự nhiên như vỏ cây không chỉ khiến PTM-3 khó bị phát hiện bằng mắt thường mà còn làm cho việc dò tìm bằng các thiết bị phát hiện mìn thông thường càng trở nên khó khăn, do lượng kim loại trong cấu tạo mìn rất ít và khả năng chống lại việc phát hiện bằng ảnh nhiệt.
Hiện không rõ phía Ukraine có biện pháp ngụy trang mìn nào khác tương tự hay không. Sự khó đoán này có thể gây ra tác động tâm lý lên phía Nga và tác động tới việc họ ra quyết định trên tiền tuyến.
Sự hiện diện, hoặc thậm chí chỉ là khả năng có mặt, của những loại "bẫy tử thần" ngụy trang như vậy có thể sẽ làm chậm bước tiến của quân Nga và có thể buộc họ phải thay đổi chiến thuật khi di chuyển, trinh sát hoặc rà phá bom mìn tại các khu vực từng có binh sĩ Kiev hoạt động, đặc biệt là trong trường hợp họ không có, hoặc chỉ có rất ít, thiết bị dò mìn chuyên dụng.