Ukraine phát hiện điểm đặc biệt trên vũ khí tàng hình uy lực của Nga
(Dân trí) - Ukraine nhận định Nga đã cải tiến lên lửa hành trình Kh-69 khiến vũ khí này có khả năng tấn công uy lực hơn.

Đội xử lý bom của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (DSNS) đang thu hồi đầu đạn chưa phát nổ của tên lửa Kh-69 ở gần Kiev (Ảnh: DSNS).
Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (DSNS) hôm 21/7 đã đăng tải hình ảnh lên Telegram cho thấy một đội thuộc Trung tâm Ứng phó Cứu hộ Cơ động đang xử lý đầu đạn mà Kiev cho rằng thuộc về tên lửa hành trình tàng hình Kh-69 của Nga.
Theo Ukraine, tên lửa này bị bắn rơi trong cuộc tấn công đêm 20-21/7 nhằm vào Kiev. Mảnh vỡ được thu giữ ở vùng ngoại ô thủ đô.
Người phát ngôn của DSNS cho biết: “Công binh của DSNS đã vô hiệu hóa đầu đạn của tên lửa Kh-69 của Nga bị bắn rơi".
Theo các chuyên gia xử lý bom mìn đã trực tiếp xử lý thiết bị này, đầu đạn dường như chứa đạn chùm và đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng để xử lý an toàn, đưa lên xe và vận chuyển đến khu vực phù hợp để tiêu hủy.
Tên lửa được thu hồi là một phần trong đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, bắt đầu từ đêm cuối tuần qua.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng hơn 450 loại vũ khí đường không trong đợt này, bao gồm UAV tấn công Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa siêu vượt âm được phóng từ nhiều hướng khác nhau.
Kh-69 (NATO định danh: AS-22 Kazoo), tên lửa hành trình không đối đất tầm xa mới nhất của Nga, là phiên bản phát triển từ Kh-59, được thiết kế chủ yếu để phóng từ khoang trong của tiêm kích đa năng thế hệ 5 Sukhoi Su-57, nhưng cũng có thể được phóng từ các giá treo ngoài của các máy bay Nga khác như Su-30, Su-34 và Su-35.
Lần đầu tiên loại tên lửa này được xác nhận sử dụng trong chiến sự Ukraine là vào tháng 2/2024, khi nó tấn công vào Nhà máy Nhiệt điện Trypillia.
Kh-69 có tầm bắn lên tới 290km, mặc dù một số đánh giá cho rằng các phiên bản mới nhất có thể đạt tới 400km.
Dù không phải là vũ khí hoàn toàn tàng hình 100%, nhưng thiết kế khí động học và vật liệu chế tạo giúp tên lửa này giảm diện tích phản xạ radar. Hệ thống dẫn đường kết hợp GPS/GLONASS, dẫn đường quán tính cùng đầu dò quang học giai đoạn cuối khiến nó trở thành một loại vũ khí chính xác để tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đầu đạn 300kg nổ mạnh có sức công phá rất lớn.
Kh-69 được Nga xem là câu trả lời trước các tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG của Anh - Pháp, AGM-158 JASSM của Mỹ và Taurus của Đức.
Nếu Nga thực sự triển khai đầu đạn chùm lên Kh-69, uy lực của tên lửa này sẽ gia tăng, khi nó có thể phá hủy một khu vực rộng lớn của đối phương. Đạn chùm có cơ chế phát tán hỏa lực ra diện rộng, khiến các vụ tấn công trở nên nguy hiểm hơn.
Kết hợp với khả năng tấn công chính xác và tàng hình tương đối cao, tên lửa Kh-69 được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine.