Nga nói Ukraine "ảo tưởng" khi đề nghị phương Tây cấp vũ khí hạt nhân
(Dân trí) - Nga cho rằng phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị phương Tây triển khai vũ khí hạt nhân đến nước này là đáng lo ngại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 5/2 cho rằng những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky rằng Ukraine muốn sở hữu năng lực hạt nhân là "ảo tưởng" và "đáng lo ngại".
"Điều đó cũng cho thấy, với ông ấy, các nhà máy điện hạt nhân không phải là nguồn năng lượng hòa bình mà là vũ khí hạt nhân mà Kiev cần để đe dọa", bà Zakharova nói.
Hôm 4/2, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây cấp vũ khí hạt nhân cho nước này nếu Ukraine không có được tư cách thành viên NATO.
Ông lập luận, nếu quá trình gia nhập NATO kéo dài trong nhiều năm hay nhiều thập niên thì câu hỏi chính đáng được đặt ra là điều gì sẽ bảo vệ Ukraine.
"Những gói hỗ trợ quân sự? Những loại tên lửa nào? Chúng tôi sẽ được cung cấp vũ khí hạt nhân chứ? Hãy để phương Tây cung cấp cho chúng tôi vũ khí hạt nhân. Hãy trả lại cho chúng tôi vũ khí hạt nhân và những hệ thống tên lửa", ông Zelensky nói.
Đây không phải lần đầu tiên ông Zelensky đề cập đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông nhấn mạnh, Ukraine cần tư cách thành viên NATO hoặc vũ khí hạt nhân để đảm bảo sự tồn tại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối năm ngoái cảnh báo, nếu phương Tây chuyển vũ khí hạt nhân cho Ukraine, Nga sẽ đáp trả bằng tất cả vũ khí sẵn có.
"Nếu quốc gia mà chúng ta đang chiến đấu về cơ bản trở thành quốc gia hạt nhân, chúng ta nên làm gì? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả, tôi muốn nhấn mạnh là tất cả các phương tiện mà Nga có. Cho dù thế nào, chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra", ông Putin nhấn mạnh.
Xung đột Nga - Ukraine đang ở bước ngoặt nguy hiểm khi các bên có những bước đi táo bạo gần đây trong nỗ lực nhằm giành ưu thế trước bất cứ cuộc đàm phán nào trong thời gian tới do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Về phần mình, ông Trump cho biết Mỹ đang tham gia vào "các cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng về Ukraine". Ông tuyên bố sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.
Ông nói thêm, ông nhận báo cáo hàng ngày về thương vong của các bên ở Ukraine. Ông cho biết, tổn thất ở phía Ukraine là 700.000 người trong khi của Nga có thể hơn 800.000 người.
Khi được hỏi về kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột có bao gồm việc Nga phải rút khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát ở Ukraine hay không, ông Trump từ chối trả lời.
Nói về tổn thất sau 3 năm xung đột, Tổng thống Zelensky cho hay, hơn 45.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, khoảng 390.000 người bị thương. Trong khi đó, theo ông, Nga mất khoảng 350.000 binh sĩ cùng với khoảng 600.000-700.000 người bị thương.
Ukraine đã đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân được thừa kế từ Liên Xô để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh như một phần của Bản ghi nhớ Budapest năm 1994.
Ukraine nhiều lần cáo buộc Moscow vi phạm thỏa thuận sau khi Crimea bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014. Trong khi đó, Nga lập luận thỏa thuận này về cơ bản đã bị phá hoại bởi sự mở rộng của NATO về phía biên giới Nga.