1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu tổn thất của Ukraine, tuyên bố xung đột có thể kết thúc sau 2 tháng

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, tổn thất về nhân sự của Ukraine hiện lớn gấp 5 lần của Nga, song xung đột có thể kết thúc sau 2-3 tháng nữa nếu phương Tây ngừng cấp vũ khí cho Kiev.

Nga nêu tổn thất của Ukraine, tuyên bố xung đột có thể kết thúc sau 2 tháng - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Kharkov (Ảnh: NYTimes).

Phát biểu với phóng viên các hãng truyền thông quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg (SPIEF) ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Theo ước tính của chúng tôi, quân đội Ukraine mất khoảng 50.000 người mỗi tháng".

Dù không nêu rõ con số thương vong của Nga, nhưng ông Putin nói rằng tổn thất không thể khắc phục của Nga ít hơn 5 lần so với của Ukraine. Tổng thống Putin tiết lộ, hiện có gần 1.400 quân nhân Nga bị Ukraine giam giữ như tù binh, trong khi hơn 6.400 quân nhân Ukraine bị Nga giam giữ.

Ông cho biết, Ukraine có khả năng huy động khoảng 30.000 quân mỗi tháng và "không có nhiều tình nguyện viên".

"Điều đó không giải quyết được vấn đề, tất cả những người mà họ có thể huy động đều nhằm thay thế những tổn thất trên chiến trường", ông Putin nhận định. Ông cũng cho rằng chính Mỹ đã đưa ra ý tưởng để Ukraine quyết định hạ độ tuổi nhập ngũ nhằm huy động thêm lực lượng.

Vào tháng 4, Kiev đã sửa đổi quy định cho phép nhập ngũ ở độ tuổi 25, giảm so với ngưỡng trước đó là 27.

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng cả về vũ khí, đạn dược và nhân lực sau hơn 2 năm chiến sự. Kiev hối thúc các đồng minh, đối tác phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ để đẩy lùi đà tiến công của Moscow.

Sau những lời kêu gọi của Kiev, Mỹ và một số đồng minh đã đồng ý cho Ukraine sử dụng một số vũ khí nhất định để tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Trước đó, phương Tây chỉ cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ trong phạm vi lãnh thổ.

Nga cảnh báo, động thái này của phương Tây cho thấy các nước này thực tế đã là một bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Moscow cũng khẳng định, vũ khí phương Tây chỉ khiến xung đột leo thang, trong khi không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế.

Ông Putin đổ lỗi cho phương Tây về thảm kịch hiện nay ở Ukraine. Ông nói, mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014 mà Nga cho rằng do Mỹ hậu thuẫn.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại việc các nhà ngoại giao Ba Lan, Đức, Pháp đến Kiev và ký thỏa thuận Minsk với vai trò bảo lãnh cho các cam kết giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện giờ các nước này muốn giải quyết xung đột bằng vũ khí.

Mặt khác, Tổng thống Putin hôm qua nhấn mạnh, chỉ cần ngừng cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ hoàn toàn có khả năng chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Ông Putin cho biết, ông nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông đã phản hồi rằng: "Nếu các vị muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí. Mọi thứ sẽ kết thúc sau 2-3 tháng".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay có thể tác động đến chính sách của Washington về Ukraine hay không, ông Putin cho rằng điều này còn tùy thuộc vào chính quyền mới của Mỹ.

"Nếu họ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, khi đó sẽ có một số thay đổi chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và cuộc chiến ở Ukraine", chủ nhân Điện Kremlin bình luận.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine