1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga coi các đơn vị dân tộc chủ nghĩa của Ukraine là mối đe dọa đối với hòa bình và đang nỗ lực để loại bỏ các nhóm này.

Nga nêu mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga trên xe bọc thép tại Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, việc loại bỏ các lực lượng cực hữu ở Ukraine, trong đó có nhiều đơn vị theo hệ tư tưởng tân Quốc xã, là một trong những mục tiêu của quân đội Nga khi triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Peskov cho biết đây vẫn là một ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga.

"Ở những nơi không có các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa bắt dân thường ôn hòa làm con tin hoặc nổ súng vào các cơ sở xã hội hay nhà cửa, cuộc sống yên bình vẫn được duy trì. Còn ở những nơi mà các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa làm những việc mà tôi vừa đề cập, giao tranh khốc liệt vẫn xảy ra. Tất cả lực lượng đó phải bị tiêu diệt", ông Peskov tuyên bố.

"Chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp tục và các mục tiêu cũng đã rõ ràng. Nga phải đạt được và sẽ đạt được các mục tiêu đó", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố nhắm mục tiêu vào các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Ukraine, bao gồm trực thăng sơ tán chỉ huy tiểu đoàn Azov.

Tiểu đoàn Azov thuộc quân đội Ukraine - một đơn vị gây tranh cãi trong những năm qua, là một phần lý do khiến Nga quyết định mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Azov là một đơn vị quân đội tình nguyện cực hữu ước tính gồm 900 thành viên. Họ bị cho là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan mang tư tưởng tân phát xít và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Là một tiểu đoàn, nhóm này đã chiến đấu trên tiền tuyến chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Vài tháng sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mariupol từ tay phe ly khai ở miền Đông, tiểu đoàn Azov chính thức trở thành một phần của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào ngày 12/11/2014.

Khi mở màn chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, Nga đặt mục tiêu tấn công các cơ sở quân sự bằng vũ khí chính xác nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Cuối tháng 3, Nga bất ngờ thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển hướng tập trung sang "giải phóng" vùng ly khai Donbass.

Nga cho đến nay đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong đó Ukraine phải cam kết trung lập (không gia nhập NATO), không sở hữu vũ khí hạt nhân, công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass.

Trong tuyên bố vào cuối tháng 3, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tiết lộ lý do Nga chưa quyết định dừng chiến sự quân sự tại Ukraine có liên quan tới các nhóm chủ nghĩa dân tộc.

"Các nhóm chủ nghĩa dân tộc (Ukraine) sẽ lợi dụng việc tạm dừng chiến dịch quân sự để tập hợp lại, tiếp tục các cuộc tấn công chống lại quân đội Nga", ông Peskov giải thích. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuần này cảnh báo, Moscow sẽ tăng cường các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev nếu "chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc" tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố hoặc phá hoại trên lãnh thổ Nga. Trong những ngày gần đây, Nga cáo buộc Ukraine liên tục tấn công các mục tiêu ở khu vực biên giới, khiến dân thường bị thương và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine