1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga nêu lý do chưa thể đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga vẫn để ngỏ đàm phán với Ukraine, song không có kế hoạch dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Nga nêu lý do chưa thể đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Getty).

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/8 cho biết, Nga vẫn để ngỏ đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, song không tin tưởng vào giới chức Ukraine.

"Chúng tôi có thể nói chuyện với họ, nhưng không thể tin tưởng. Chúng tôi nghe thấy những đồn đoán về khả năng đàm phán, nhưng không có thông tin cụ thể nào kèm theo. Ngoài ra, từ góc độ pháp lý, Vladimir Zelensky đã mất tính hợp pháp từ vài tháng trước", ông Peskov nói.

Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đánh giá pháp lý sâu sắc nhất về tình hình hiện tại ở Kiev.

"Phương Tây hoàn toàn phớt lờ điều này. Họ không muốn đi sâu vào những sắc thái pháp lý như vậy, nhưng đây là những điều hiển nhiên. Chúng tôi bắt đầu từ việc này", ông nhấn mạnh.

Bình luận về hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần 2, ông Peskov cho hay, Nga hiện chưa có bất cứ kế hoạch nào tham gia một sự kiện như vậy.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ, Kiev dự định tổ chức hội nghị hòa bình lần 2 vào tháng 11, sau hội nghị đầu tiên hồi tháng 6 do Thụy Sĩ tổ chức.

Ông Zelensky cho biết, hiện giờ cả thế giới muốn Ukraine đàm phán với Nga và Kiev không thể đi ngược lại điều đó. Ông cho rằng, Nga cần tham gia hội nghị lần 2 để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm.

Kiev đã không mời Moscow dự hội nghị lần 1 với lý do cộng đồng quốc tế cần thống nhất các yêu cầu đối với Nga trước khi Moscow có thể tham gia.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine