1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow sẽ đồng ý nối lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với Ukraine nếu phương Tây khôi phục kết nối của ngân hàng nông nghiệp lớn nhất Nga với hệ thống thanh toán SWIFT.

Nga nêu điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với Ukraine - 1

Một nông dân ở Odessa, Ukraine thu hoạch lúa mì (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông, Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc khôi phục kết nối Rosselkhozbank, ngân hàng nông nghiệp lớn nhất của Nga thuộc diện bị trừng phạt, với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT để cứu vãn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen giữa Nga và Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin hôm 21/7 tuyên bố, thỏa thuận ngũ cốc có thể được nối lại nếu Rosselkhozbank được kết nối trở lại SWIFT.

Ông Vershinin cho biết các chi nhánh nước ngoài của Rosselkhozbank ở Luxembourg đã dừng hoạt động từ tháng 10 và việc thành lập một mạng lưới thanh toán riêng mới đòi hỏi thời gian và "sự đầu tư nghiêm túc".

Ông nhấn mạnh: "Trong điều kiện hiện tại, chúng tôi chỉ cần được kết nối lại với SWIFT không giới hạn".

Rosselkhozbank bị loại khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu SWIFT như một phần trong các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Việc khôi phục kết nối sẽ tạo điều kiện cho các giao dịch ngũ cốc và phân bón. Đây là một trong số những yêu cầu của Nga nhằm gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin gia hạn thỏa thuận vài tháng để đổi lấy việc ngân hàng Nga được khôi phục kết nối với SWIFT.

Ông Vershinin cho biết Nga đã thể hiện lập trường rất rõ ràng và muốn thấy kết quả thay vì những lời hứa hẹn. "Sau đó chúng tôi sẽ nối lại những nỗ lực chung nhằm cung cấp ngũ cốc cho thị trường toàn cầu", ông nói.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Putin nhắc lại lập trường của Nga rằng, Moscow sẽ quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen ngay sau khi phương Tây đáp ứng 5 yêu cầu chính gồm: chấp nhận Rosselkhozbank vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT; nối lại xuất khẩu máy móc nông nghiệp và phụ tùng sang Nga; loại bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tiếp cận cảng đối với tàu và hàng hóa của Nga; khôi phục đường ống dẫn amoniac hiện bị hư hỏng từ Togliatti của Nga đến Odessa ở Ukraine; mở khóa tài khoản và hoạt động tài chính của các công ty phân bón Nga.

Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngũ cốc lần đầu tiên vào tháng 8/2022 với vai trò trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu lương thực từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine, cũng như tái khởi động việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga, trong bối cảnh xung đột nổ ra ở Ukraine.

Theo Nga, thỏa thuận chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị phương Tây chặn lại. Nga cũng cáo buộc các nước giàu trục lợi từ phần lớn hàng xuất khẩu của Ukraine.

Hôm 17/7, Nga tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận mang tên Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sau khi cáo buộc Ukraine tấn công cầu Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, bắt đầu từ ngày 20/7, họ sẽ coi tất cả  tàu đi đến các cảng của Ukraine đều có thể là tàu chở hàng quân sự. Các quốc gia có quốc kỳ trên những tàu này cũng sẽ bị coi là tham gia vào xung đột Ukraine, đứng về phía Kiev

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine