1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu các yêu cầu của Moscow được các đối tác quốc tế đáp ứng.

Nga nêu điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine - 1

Tàu chở hàng neo đậu tại cảng Odessa, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Gennady Gatilov ngày 18/7 tuyên bố thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã đi chệch khỏi "mục đích nhân đạo" được đề ra ban đầu và "không đạt được bất kỳ tiến bộ có ý nghĩa nào do lập trường gây rối của các nước phương Tây".

"Họ (phương Tây) tiếp tục gia tăng áp lực trừng phạt đối với đất nước chúng tôi, hạn chế xuất khẩu nông sản của Nga bằng cách ngăn chặn hoàn toàn các giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, hậu cần, tài sản nước ngoài và nguồn cung cấp phụ tùng", ông Gatilov nói.

Ông Gatilov cho biết, mặc dù Liên hợp quốc đã cố gắng hối thúc các chính phủ phương Tây thực hiện thỏa thuận ngũ cốc, nhưng các nước phương Tây đã không thực hiện đúng thỏa thuận.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng hơn trên khắp thế giới.

"Năm ngoái, nhờ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, chúng ta đã ngăn chặn được cuộc khủng hoảng giá cả trên thị trường lương thực toàn cầu. Một cuộc khủng hoảng giá cả chắc chắn sẽ kéo theo các cuộc khủng hoảng chính trị và di cư, đặc biệt là ở các nước châu Phi và châu Á", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cảnh báo nhiều quốc gia sẽ cảm nhận được tác động của việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc và Ukraine đang hành động để ngăn chặn những tác động này.

"Rõ ràng, Nga đang cố gắng kích động những cuộc khủng hoảng như vậy. Nếu không có xuất khẩu của chúng tôi, thật không may, thâm hụt trên thị trường toàn cầu sẽ rất lớn", ông Zelensky cảnh báo.

"Ukraine đang xem xét các lựa chọn hành động và thỏa thuận để duy trì vai trò toàn cầu của Ukraine với tư cách là bên bảo đảm an ninh lương thực, cũng như bảo đảm khả năng tiếp cận hàng hải của chúng tôi với thị trường toàn cầu và việc làm cho người dân Ukraine tại các cảng và trong ngành nông nghiệp", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Kiev đang "đấu tranh vì an ninh toàn cầu cũng như cho nông dân Ukraine".

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Nga đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen.

Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngũ cốc lần đầu tiên vào tháng 8/2022 với vai trò trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu lương thực từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine, cũng như tái khởi động việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga, trong bối cảnh xung đột nổ ra ở Ukraine.

Cho đến nay, thỏa thuận đã cho phép xuất khẩu gần 33 triệu tấn lương thực qua các cảng của Ukraine, theo dữ liệu của Liên hợp quốc.

Theo Nga, thỏa thuận chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị phương Tây chặn lại. Nga cũng cáo buộc các nước giàu trục lợi từ phần lớn hàng xuất khẩu của Ukraine.

Moscow đã nhiều lần yêu cầu phương Tây dỡ bỏ cả "các biện pháp trừng phạt trực tiếp và gián tiếp" đối với xuất khẩu nông sản của Nga. Những hạn chế đó không chỉ liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa mà còn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm và các công nghệ, máy móc nông nghiệp cho Moscow. 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine