1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự leo thang, Nga nói sẽ kiểm tra tất cả tàu ở Biển Đen

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới chức Nga có kế hoạch kiểm tra tất cả các tàu thuyền đi qua Biển Đen để đảm bảo rằng chúng không chở hàng hóa quân sự, trong bối cảnh chiến sự leo thang trên mọi mặt trận,

Chiến sự leo thang, Nga nói sẽ kiểm tra tất cả tàu ở Biển Đen - 1

Tàu tấn công Kaliningrad của Hải quân Nga tiến vào cảng Sevastopol ở Crimea hồi năm 2022 (Ảnh: AP).

Tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Moscow hôm 21/7 giờ địa phương, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết nước này sẽ coi tất cả các tàu đi qua Biển Đen là "chở hàng quân sự", nhưng trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp nào thì họ sẽ kiểm tra các tàu.

"Thực tế là chúng tôi sẽ phải đảm bảo rằng các tàu có đang chở thứ gì đó tồi tệ hay không. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải kiểm tra, thanh tra nếu cần thiết để xác định xem có đúng như vậy hay không", Thứ trưởng Vershinin nói đồng thời gọi cách tiếp cận này là "hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là sau các cuộc tấn công" xảy ra gần đây.

"Không còn hành lang nhân đạo trên biển nữa, hiện chỉ có một khu vực có nguy cơ quân sự cao độ", quan chức Nga nói thêm về tình hình Biển Đen.

Tuyên bố của Thứ trưởng Vershinin được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo, bắt đầu từ 0h ngày 20/7, tất cả các tàu đi đến các cảng của Ukraine sẽ được coi là "tàu chở hàng hóa có thể được dùng cho mục đích quân sự".

Bộ này cũng cho biết sẽ xem các nước có quốc kỳ treo trên tàu đi đến các cảng của Ukraine là các bên ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay.

Một ngày sau đó, Ukraine có động thái đáp trả tương tự. Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ, từ 0h ngày 21/7, tất cả tàu di chuyển trên Biển Đen hướng đến cảng của Nga và cảng Ukraine đang bị phía Moscow kiểm soát đều có thể bị coi là tàu chở hàng quân sự và sẽ chịu mọi rủi ro liên quan tương ứng.

Những động thái "ăn miếng trả miếng" trên diễn ra sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào ngày 17/7, giáng một đòn mạnh vào an ninh lương thực toàn cầu. Đây là một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian cho phép Ukraine xuất khẩu lương thực và phân bón từ một số cảng quan trọng ra thế giới, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Chiến sự leo thang

Nga cũng nói rằng việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc đồng nghĩa với việc rút lại các đảm bảo an toàn vận chuyển. 

Ngay sau động thái của Nga, một quan chức Nhà Trắng cảnh báo, chính quyền Tổng thống Joe Biden có thông tin rằng Nga có thể mở rộng cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, kể từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các thành phố cảng Odessa và Mykolaiv của nước này. Vào ngày 19/7, chính quyền Ukraine báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa Oblast đã phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc.

Những động thái mới nhất của Nga và Ukraine ở Biển Đen đánh dấu bước leo thang nguy hiểm, có thể gây rủi ro cho tàu thuyền thương mại và khiến các quốc gia khác bị cuốn vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang khắp mọi mặt trận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga pháo kích nhiều khu vực ở miền nam, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng trước các cuộc tấn công của Moscow.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov xác nhận các lực lượng của nước này đã tấn công các địa điểm mà quân Ukraine tập trung để lên kế hoạch không kích Nga bằng máy bay không người lái (UAV). Theo ông, quân Nga đã đạt mục đích tấn công, các mục tiêu Ukraine đều bị phá hủy.

"Các lực lượng Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine ở hướng các thành phố Lysychansk ở tỉnh Luhansk cũng như Avdiivka và Marinka ở tỉnh Donetsk", phát ngôn viên lực lượng chiến đấu miền nam của Nga Vadim Astafyev cho biết thêm.

Theo Tass, Reuters