1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dùng công nghệ đặc biệt nhắm mục tiêu hệ thống hỏa lực của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Nga đưa tin, lục quân nước này dường như đã tìm ra cách định vị gần như chính xác hỏa lực của Ukraine trên tiền tuyến bằng điện thoại thông minh.

Nga dùng công nghệ đặc biệt nhắm mục tiêu hệ thống hỏa lực của Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine vận hành một hệ thống lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Sputnik dẫn nguồn tin cho hay, quân đội Nga được cho là đã tạo ra một phần mềm tùy chỉnh dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng, cho phép Moscow xác định tọa độ của pháo binh đối thủ dựa trên âm thanh mà chúng tạo ra.

Chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga ở Ukraine đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt hệ thống hỏa lực như tổ hợp phóng rocket, lựu pháo và tên lửa khi giành giật các khu vực trên thực địa. Cả hai bên đều thực hiện chiến lược bắn rồi chạy - sử dụng các hệ thống hỏa lực di động di chuyển đến một vị trí để tấn công đối thủ, sau đó rút đi nhanh chóng để tránh bị phản pháo.

Theo Sputnik, phần mềm mới của Nga liên quan đến việc sử dụng nhiều thiết bị, trong đó các quân nhân ở cách tiền tuyến 3-6km sẽ ghi lại âm thanh khi đối thủ khai hỏa để phần mềm xác định vị trí của các tổ hợp pháo Ukraine. Nga sau đó dựa vào hệ thống vệ tinh, dữ liệu trinh sát từ nguồn khác để tính toán tọa độ gần như chính xác của mục tiêu, tính cả đến yếu tố thời tiết.

Dù phương pháp sử dụng hệ thống trinh sát dựa trên âm thanh và nhiệt âm được quân đội Nga sử dụng kém chính xác hơn các hệ thống quân sự chuyên dụng, nhưng là đủ trên chiến trường để giúp Moscow tính toán vị trí gần như chính xác của hỏa lực đối phương. Theo Sputnik, chính các sĩ quan tham gia các hoạt động chiến đấu là người phát triển ra phần mềm này.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc sử dụng phần mềm trên điện thoại di động có gây ra rủi ro với binh sĩ Nga hay không. Hồi đầu năm, Nga cho biết việc các sĩ quan sử dụng lén điện thoại di động đã khiến Ukraine dò ra được tín hiệu và thực hiện vụ tấn công vào điểm tập kết quân của Moscow tại Makeevka, khiến 89 người thiệt mạng.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine