1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine nói Nga có dấu hiệu rút hỏa lực khỏi chiến tuyến Bakhmut

Minh Phương

(Dân trí) - Nga dường như đã giảm bớt các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine, rút hỏa lực sang các khu vực khác, giới quân sự Ukraine cho biết.

Ukraine nói Nga có dấu hiệu rút hỏa lực khỏi chiến tuyến Bakhmut - 1

Bakhmut là một trong những mặt trận khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine (Ảnh: Getty).

Hãng tin Wall Street Journal dẫn thông tin từ một số sĩ quan Ukraine và tình báo của quân đội Anh ngày 4/1 cho hay, Nga không còn tấn công Bakhmut với tần suất dữ dội như hồi tháng 12. Thay vào đó, Nga bố trí lại và chuyển hướng các phương tiện bọc thép và hỏa lực pháo binh về thành phố Soledar gần đó.

Theo giới quan sát, giao tranh ở một khu vực giảm bớt không có nghĩa là người Nga đã từ bỏ hoàn toàn mục tiêu kiểm soát Bakhmut, mà Moscow có thể đang điều chỉnh chiến thuật sau khi vấp phải sự kháng cự của Kiev. Nga được cho là đang kiểm tra hiệu quả của hệ thống phòng thủ mà Ukraine đặt xung quanh Soledar.

"Họ đang tìm kiếm những điểm yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của Ukraine," một sĩ quan Ukraine cho biết.

Kể từ mùa thu năm 2022, Bakhmut và khu vực xung quanh trở thành một trong những chiến tuyến khốc liệt nhất trong xung đột Nga - Ukraine. Hai bên đều huy động một lượng lớn binh lính và khí tài vào mặt trận này.

Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, ông Valeriy Zaluzhny, đầu tuần này cho biết, giao tranh ở khu vực Bakhmut là tình thế khó khăn nhất mà lực lượng của ông phải đối mặt.

Ukraine nói Nga có dấu hiệu rút hỏa lực khỏi chiến tuyến Bakhmut - 2

Bakhmut ở miền Đông Ukraine đang trở thành điểm nóng chiến sự (Đồ họa: Dallas News).

Các lực lượng Nga và Ukraine đã chiến đấu giành quyền kiểm soát Bakhmut, thành phố có 70.000 dân, trong khoảng 6 tháng qua. Mặc dù có quá nhiều ý nghĩa chiến lược, nhưng Bakhmut có tầm quan trọng rất lớn đối với Wagner - lực lượng bán quân sự Nga, và Tướng Sergei Surovikin, tổng chỉ huy chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Valery Yurik, phát ngôn viên của Lữ đoàn 46 của Ukraine, một sư đoàn tấn công bằng đường không, cho biết: "Họ (binh sĩ Nga) đang chuyển hướng sang Soledar. Họ cần một chiến thắng nhỏ vì họ không thể kiểm soát được Bakhmut". Tại một vị trí phòng không gần Bakhmut, chỉ huy Yurik nói, hỏa lực của Nga nhằm vào khu vực này giảm gần một nửa trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, theo tình báo quân đội Anh cho biết, Ukraine đã tăng viện binh đáng kể cho Bakhmut nhằm đẩy lùi đà tiến công của Nga. Do vậy, theo cơ quan này, Nga khó có thể đạt được bước đột phá trong những tuần tới.

Tuy nhiên, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của lực lượng Ukraine ở phía đông nói rằng, ông không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang giảm đáng kể tần suất tấn công bằng pháo binh vào Bakhmut.

Dù là trong thời gian nghỉ ngơi, các binh sĩ Ukraine vẫn cảnh giác với một cuộc tấn công mới của Nga vào Bakhmut. "Chúng tôi dự đoán sẽ một cuộc phản công bất cứ lúc nào," một đại úy quân đội Ukraine cho biết trong thời gian tạm nghỉ ở Bakhmut.

Ông Zholob, chỉ huy đơn vị y tế, cho biết, tình thế đang thay đổi nhanh chóng. Ông nói: "Mọi thứ có thể yên lặng trong hai hoặc ba ngày rồi đột nhiên xảy ra một vụ đánh bom lớn".

Theo WSJ
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine