1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về công thức hòa bình của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga coi những bình luận của Tổng thống Ukraine về khả năng đàm phán hòa bình là xa rời thực tế.

Nga lên tiếng về công thức hòa bình của Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi không biết về điều đó", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm nay 23/12, khi được hỏi về thông tin liên quan đến công thức hòa bình của Ukraine.

"Chúng tôi đã nghe tuyên bố của (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky về các bước khác nhau, một công thức hòa bình. Tuy nhiên, tất cả những gì ông ấy nói cho đến giờ đều không tính đến tình hình thực địa, trong khi không thể bỏ qua điều này", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Ukraine và châu Âu ngày 22/12 cho biết, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hoàn tất "công thức hòa bình" gồm 10 điểm từng được nhà lãnh đạo Ukraine đề cập tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Công thức này có thể sẽ được Ukraine công bố vào cuối tháng 2/2023, một năm sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Theo các nguồn tin, Ukraine đang cố gắng đạt được các thành tựu trên chiến trường để củng cố vị thế trước khi bước vào bàn đàm phán với Nga.

Trong chuyến thăm Mỹ hôm 21/12, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về các đề xuất của Kiev nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga.

"Công thức hòa bình của chúng tôi gồm 10 điểm. Công thức này phải được thực hiện để đảm bảo an ninh chung của chúng tôi trong nhiều thập niên tới", ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Biden.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11, Tổng thống Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Mặc dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ "không thỏa hiệp về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" để có được hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, các đề xuất hòa đàm mà Ukraine đưa ra là "phi thực tế và không đầy đủ". 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/12 khẳng định mục tiêu của Moscow không phải duy trì xung đột quân sự, mà nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, gia tăng chiến sự sẽ dẫn đến những tổn thất không cần thiết và Moscow sẽ cố gắng đảm bảo rằng cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt.

"Bằng cách này hay cách khác, tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng một số hình thức đàm phán ngoại giao. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối (các cuộc đàm phán)", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/12 nói rằng, Moscow sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ khi nhận được "những đề xuất thực tế và không quá xa vời, có tính đến thực tế hiện nay cũng như lợi ích hợp pháp của Nga".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine