1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sẵn sàng lật ngược tình thế, phá vòng vây ở trận địa Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh sự khó khăn của trận chiến ở thành phố Bakhmut, nhưng khẳng định Kiev sẽ giành chiến thắng.

Ukraine sẵn sàng lật ngược tình thế, phá vòng vây ở trận địa Bakhmut - 1

Lính Ukraine chiến đấu tại Bakhmut (Ảnh: New York Times).

Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, đã chia sẻ một bài viết trên Telegram nêu lại cuộc điện đàm của ông với Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, Đô đốc Sir Tony Radakin hôm 24/3.

"Tôi đã thông báo cho đồng nghiệp của mình về tình hình chiến sự dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tình hình ở hướng Bakhmut là khó khăn nhất. Nhờ những nỗ lực đáng kể của lực lượng phòng vệ (Ukraine), tình hình đã được ổn định", ông Zaluzhnyi cho biết.

Theo tướng Zaluzhnyi, cả hai cũng đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Ông Zaluzhnyi cũng cảm ơn Anh và các đồng minh khác vì sự hỗ trợ của họ dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

"Nhờ sự giúp đỡ của các đối tác, chúng tôi đang cầm cự và chắc chắn sẽ giành chiến thắng", Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.

Ukraine gần đây liên tục đưa ra tuyên bố cứng rắn, thể hiện quyết tâm đảo ngược tình thế và bảo vệ thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk trước vòng vây hỏa lực Nga. Các chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng Nga đang gặp tổn thất nặng nề sau các cuộc giao tranh khốc liệt ở Bakhmut suốt nhiều tuần qua.

Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 23/3 cho biết lực lượng của Nga, chủ yếu là các tay súng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, tiếp tục tìm cách bao vây, kiểm soát Bakhmut "bằng mọi giá, bất chấp tổn thất về người và khí tài".

Tuy nhiên, Tư lệnh Ukraine khẳng định Nga đang tổn thất lực lượng lớn ở Bakhmut và cạn kiệt nguồn lực, do vậy quân đội Ukraine sẽ sớm chuyển sang phản công ở Bakhmut.

"Rất nhanh chóng, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này như từng làm ở Kharkov, Balakliya và Kupyansk", ông Syrskyi tuyên bố.

Theo Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở miền Đông, thành phố Bakhmut vẫn là "trọng điểm tiến công chính của lực lượng Nga". Ông Cherevatyi nói rằng, Nga đang mất hàng trăm quân mỗi ngày khi tiến công vào Bakhmut.

Ông Cherevatyi cho biết một khu vực khác đang chứng kiến giao tranh dữ dội là phía đông bắc của Bakhmut, trên chiến tuyến chạy về phía bắc từ thị trấn Kreminna.

Phát biểu trên truyền hình Ukraine hôm 24/3, ông Cherevatyi thừa nhận "không phải lực lượng Wagner đang rút lui, mà do tổn thất nặng nề nên họ phải nhờ tới sự yểm trợ của các đơn vị quân đội chính quy Nga, chủ yếu là lính dù".

Bloomberg đầu tuần này đưa tin, Wagner đang có kế hoạch giảm dần hiện diện ở mặt trận Bakhmut do không được quân đội Nga tiếp tế nhân lực và đạn dược. Yevgeny Prigozhin, ông chủ của Wagner, đã lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, ông này cho biết, tình hình ở mặt trận Bakhmut rất khó khăn do Ukraine liên tục đưa tiếp viện vào.

"Tình hình ở Bakhmut đang khó khăn, rất khó khăn, đối phương giành giật từng mét đất. Chúng tôi càng tiến gần đến trung tâm thành phố, giao tranh càng ác liệt, càng có nhiều pháo binh và xe tăng được sử dụng để chống lại chúng tôi. Người Ukraine tiếp tục tung nguồn tiếp viện vô tận vào chiến trường", ông Prigozhin nói. 

Với Ukraine, sau nhiều đồn đoán về kế hoạch rút quân, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội nước này tiếp tục bám trụ ở Bakhmut lâu nhất có thể và tiếp tục tăng cường phòng thủ cho thành phố. Hôm 5/3, ông Zelensky cũng tới thăm binh sĩ gần tiền tuyến Bakhmut để khích lệ tinh thần.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine