1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đơn giản hóa quy trình nhập tịch cho toàn bộ người Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa việc nhập tịch vào nước này cho toàn bộ công dân Ukraine.

Nga đơn giản hóa quy trình nhập tịch cho toàn bộ người Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông báo ngày 11/7 trên trang web của điện Kremlin đưa tin, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh nhằm giúp quá trình xin nhập tịch Nga của toàn bộ người dân Ukraine trở nên đơn giản hơn.

Sắc lệnh viết rằng, "toàn bộ người dân Ukraine" sẽ được cấp quyền "đăng ký nhập tịch Liên bang Nga với quy trình đơn giản hơn".

Trước đó, sắc lệnh này chỉ áp dụng cho người dân thuộc các vùng ly khai ở Donetsk, Lugansk tại Đông Ukraine, cũng như ở Zaporizhzhia và Kherson ở Nam Ukraine - khu vực mà Nga đang giành quyền kiểm soát.

Hôm 9/7, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky kêu gọi các khu vực ở Ukraine mà Moscow đang kiểm soát có thể tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga cùng một lúc.

"Khi nào thì có thể tổ chức trưng cầu dân ý? Theo quan điểm cá nhân của tôi, nếu các khu vực khác đã được "giải phóng" muốn tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai lãnh thổ của họ, nền cộng hòa của họ, thì sẽ rất hợp lý nếu làm họ điều này cùng nhau", ông Slutsky cho biết. 

Trước đó, người đứng đầu các vùng ly khai ở Donetsk và Lugansk cho biết rằng, các lãnh thổ này có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. 

Ông Slutsky hôm 1/6 cho biết 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa hè này để quyết định việc có sáp nhập vào Nga hay không.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, người dân ở các khu vực như Kherson, Zaporizhzhia và Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) phải tự quyết định tương lai của mình và Moscow không nghi ngờ gì về việc những người này sẽ đưa ra "quyết định tốt nhất".

Giới chức Ukraine cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập các khu vực của Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine