Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đổi chiến thuật không kích tiền tuyến: "Sát thủ hỏa lực" xuất kích ồ ạt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga ngày càng tăng cường sử dụng các UAV loại Shahed để tập kích các vị trí tiền tuyến của Ukraine, dường như nhằm tiết kiệm bom thông minh KAB cho một cuộc chiến dài hơi.

Nga đổi chiến thuật không kích tiền tuyến: Sát thủ hỏa lực xuất kích ồ ạt - 1

UAV Shahed của Nga (Ảnh: AFP).

Quân đội Nga đã triển khai những UAV tự sát này ở tiền tuyến gần một năm nay, nhưng dường như họ đang xây thêm các bãi phóng mới nhằm tăng cường hơn nữa việc sử dụng Shahed trong các đòn tập kích, theo chuyên gia hàng không Ukraine Anatolii Khrapchynskyi.

Khi Nga chuẩn bị cho kịch bản Ukraine có thể đối phó hiệu quả hơn với bom KAB, họ liên tục tìm cách hiện đại hóa chiến thuật của mình, ông Khrapchynskyi cho biết.

“Đối thủ nhận thấy khả năng sử dụng Shahed ở tiền tuyến như một sự thay thế cho các đợt không kích bằng KAB”, ông Khrapchynskyi nói với Kyiv Independent, đồng thời nhấn mạnh điều này không có nghĩa là Nga đang thiếu loại bom này.

Khác với các UAV được phóng từ bệ phóng mặt đất di động, quân đội Nga thả bom KAB từ các máy bay tiêm kích thời Liên Xô. Sức công phá lớn khiến chúng trở thành vũ khí hiệu quả, có thể san phẳng chiến hào, hầm trú ẩn hoặc các tòa nhà được quân Ukraine dùng làm vị trí, ngay cả khi chúng không có độ chính xác cao.

Mặc dù các UAV kiểu Shahed chỉ mang được khoảng 90kg thuốc nổ, so với 200-500kg của bom KAB, nhưng độ chính xác của chúng vẫn có thể giúp Moscow đạt được hiệu quả tương tự, theo ông Khrapchynskyi.

Nga hiện chủ yếu sử dụng các phiên bản Shahed do nước này sản xuất trong nước, gọi là Geran-1 và Geran-2.

Các UAV Geran được sản xuất tại một nhà máy chuyên dụng trong Khu kinh tế đặc biệt Alabuga, thuộc Cộng hòa Tatarstan, và Nga đã liên tục cải tiến hệ thống dẫn đường cũng như khả năng chống lại tác chiến điện tử của chúng. Họ cũng sản xuất các UAV mồi nhử nhỏ hơn gọi là Gerbera.

Mỗi UAV Geran ước tính có giá từ 20.000 đến 50.000 USD, trong khi một quả bom KAB có giá khoảng 25.000 USD.

Tuy nhiên, theo ông Khrapchynskyi, không có khả năng quân Nga sẽ đột ngột chuyển hoàn toàn sang chỉ sử dụng Geran ở tiền tuyến, vì họ muốn gây khó khăn tối đa cho quân Ukraine trong việc giữ vững vị trí, và bom KAB vẫn đang phát huy hiệu quả tốt.

Việc đa dạng hóa vũ khí trên tiền tuyến của Nga sẽ khiến cho Ukraine khó đối phó hơn vì bom lượn thông minh và Shahed sẽ cần cách đánh chặn khác nhau. Áp lực sẽ tiếp tục gia tăng lên phòng không Ukraine trong bối cảnh lưới phòng thủ của họ đã bị kéo căng để bảo vệ các thành phố.  

Một số binh sĩ Ukraine đang đóng quân tại các khu vực khác nhau dọc theo tiền tuyến dài 1.200km cho biết họ đang phải đối mặt với số lượng UAV Geran ngày càng tăng, vốn trước đây chủ yếu được dùng để không kích các khu vực ở hậu phương, cách xa hàng trăm km.

Maks Hrabovskyi, một lính điều khiển UAV thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 109, nói rằng quân Nga đã tập kích rất tích cực bằng UAV Geran khoảng một tháng trước ở khu vực gần Kostiantynivka, tỉnh Donetsk.

Ông giải thích rằng các UAV này nhắm vào những ngôi nhà trong các ngôi làng đang tranh chấp mà binh sĩ Ukraine dùng làm vị trí ẩn náu trong tác chiến đô thị. Chúng có khả năng phá hủy cả tầng hầm.

Hrabovskyi cho biết các UAV Geran phá hủy toàn bộ nhà cửa từng dãy phố, bất kể có binh sĩ Ukraine bên trong hay không.

Illia, một binh sĩ thuộc đơn vị phòng không của Lữ đoàn Dù số 80 đang hoạt động tại mặt trận Sumy, cũng cho biết anh đã thấy số vụ tập kích bằng UAV Geran tăng lên gần chiến trường hơn, chứ không chỉ ở các thành phố gần tiền tuyến, chủ yếu vào ban đêm.

Theo Illia, các UAV Geran thường nhắm vào các vị trí hậu cần hoặc nơi tập trung binh sĩ, thiết bị của Ukraine, cách tiền tuyến khoảng 10-15km. Trước đây, quân đội Nga thường sử dụng tên lửa đạn đạo hoặc các UAV khác có tầm ngắn và lượng thuốc nổ nhỏ hơn, như các UAV kiểu máy bay điều khiển góc nhìn thứ nhất.

Một binh sĩ trinh sát có biệt danh “Zalim” nói rằng ở khu vực của anh, quân đội Nga sử dụng UAV Geran và UAV FPV Molniya để tập kích các vị trí phòng thủ lớp thứ 2 và thứ 3 của Ukraine, thường nhắm vào các kíp điều khiển UAV và trạm tác chiến điện tử.

Ruslan Gorbenko, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền "Đầy tớ của nhân dân" nói rằng sự gia tăng số lượng UAV Shahed ở tiền tuyến có thể trở thành “một vấn đề nghiêm trọng”, vì chúng có thể giúp quân Nga phá hủy thêm nhiều vị trí kiên cố của Ukraine ở phía sau tiền tuyến. 

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine