1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga điều lực lượng mạnh hơn tới Kursk, giành lại 10 khu định cư

Minh Phương

(Dân trí) - Nga bắt đầu phản công mạnh và giành lại quyền kiểm soát hàng loạt khu định cư bị Ukraine chiếm giữ ở vùng biên giới Kursk.

Nga điều lực lượng mạnh hơn tới Kursk, giành lại 10 khu định cư - 1

Binh sĩ Nga (Ảnh minh họa: Sputnik).

"Chỉ trong 2 ngày phản công, chúng ta đã giành lại 10 khu định cư thuộc vùng Kursk gồm Apanasovka, Byakhovo, Vishnevka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeevka, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost, October", hãng thông tấn TASS đưa tin, dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/9.

Lực lượng Moscow đang tiếp tục phản công để đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi biên giới. 

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng Moscow kiêm chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, nói Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề sau những nỗ lực tấn công thất bại trong một số khu vực của Kursk.

"Trong khu vực của chúng tôi, hôm qua đối phương cố gắng chọc thủng 2 phòng tuyến nhưng bất thành và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương và gần như đã thành công", ông nói. Tướng Alaudinov nhấn mạnh "tình hình vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay cũng khẳng định Moscow đang dần dần đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau hơn 1 tháng mở chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine mất hơn 12.500 quân, 101 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép khác cùng nhiều trang thiết bị quân sự.

Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk từ ngày 6/8. Kiev được cho là đã huy động hàng nghìn binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công này. Ở những tuần đầu, họ phát triển nhanh chóng và kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ đối phương. Tuy nhiên, đà tấn công chững lại khi Nga bắt đầu huy động tiếp viện.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh.

ISW nhận định, có bằng chứng rõ ràng cho thấy Moscow đang triển khai các đơn vị quy mô đại đội để phản công ở Kursk. Các blogger thân Nga cho biết, các đơn vị của Trung đoàn dù 56 và Lữ đoàn hải quân đánh bộ cận vệ 155 của Nga đã tham gia vào cuộc phản công.

Cuộc phản công còn có sự tham gia của hải quân đánh bộ Nga và các tiểu đoàn xung kích đường không, vốn đã không được sử dụng trên quy mô lớn trên chiến trường kể từ giữa năm 2022.

ISW nhận định, các cuộc phản công này dọc theo rìa phía tây Kursk có thể là một nỗ lực nhằm thiết lập thế trận thuận lợi hơn trước một chiến dịch phản công lớn hơn chống lại quân đội Ukraine.

"Các lực lượng Nga có thể có ý định tạm thời cắt đứt khu vực tuyến đầu của Ukraine tại khu vực Kursk, trước khi bắt đầu một nỗ lực có tổ chức và được trang bị tốt hơn nhằm đẩy quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ", ISW dự đoán.

Theo Sputnik