1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga phản công mạnh ở Kursk

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đang phản công mạnh ở Kusk và tuyên bố đã có kế hoạch đẩy lùi lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới này.

Nga phản công mạnh ở Kursk - 1

Nga tuyên bố đã có kế hoạch đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Kursk (Ảnh minh họa: TASS).

Trang Avia-pro đưa tin, vào ngày 10/9, quân đội Nga đã triển khai một cuộc phản công quy mô lớn ở Kursk - tỉnh biên giới đang bị Ukraine kiểm soát một phần.

Chiến dịch phản công này được cho là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong tuần qua và giúp Nga giành lại một số khu định cư ở Kursk, làm suy yếu các vị trí của lực lượng Ukraine.

Blogger quân sự Nga Yury Podolyaka cho biết, cuộc phản công của Nga chủ yếu nhắm vào khu vực làng Snagost. Tại đây, lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực có ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Trung đoàn 51 thuộc Sư đoàn dù 106 đã chuẩn bị cho cuộc tấn công suốt một tuần. Đến sáng 10/9, lính dù Nga xông vào Snagost, buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải rút lui vội vàng.

Theo blogger Podolyaka, lực lượng Ukraine bị động trước cuộc phản công nên quân đội Nga đã tiến công rất nhanh chóng và không gặp bất cứ sự kháng cự nào.

Cùng lúc đó, Lữ đoàn Thủy Quân lục chiến 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương mở cuộc tấn công bất ngờ từ hướng Tây, tiến vào Gordeyevka.

Điều này khiến các đơn vị của Ukraine đóng tại các làng Apanasyevka, Vnezapnoye, Viktorovka và Byakhovo có nguy cơ bị bao vây. Thực tế, lực lượng Ukraine bị cô lập với nguồn tiếp tế và bị tấn công từ hai bên sườn.

Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga kể từ ngày 6/8, một động thái được cho là khá táo bạo và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh Kiev thiếu nhân lực và vũ khí trầm trọng.

Giới chức Ukraine cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Kiev tuyên bố không có ý định chiếm giữ lãnh thổ Nga, nhưng ở thời điểm hiện tại, việc kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk cho phép tạo vùng đệm an toàn cho các vùng biên giới Ukraine và giúp phân tán nguồn lực của Nga ở chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước khẳng định "canh bạc" ở Kursk của Kiev đã thất bại, không đạt được mục tiêu đề ra.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho hay, quân đội Nga có kế hoạch đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực biên giới Kursk.

"Đương nhiên, quân đội đã có tất cả các kế hoạch cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, những kế hoạch đó không thể thảo luận công khai", ông nói.

Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến miền đông và giảm tổn thất nhân lực.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 cho biết, sau hơn một tháng tấn công Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 11.800 binh sĩ, 93 xe tăng và hàng chục xe bọc thép khác, cùng nhiều vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu hôm qua nêu rõ, Moscow sẽ không đàm phán với Kiev cho đến khi quân Ukraine bị đẩy lùi khỏi biên giới.

Theo Avia-Pro, TASS