1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều 18 chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ ám sát Đại sứ

(Dân trí) - Một nhóm điều tra đặc biệt của Nga gồm 18 chuyên gia đã lên đường tới Nga đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra vụ ám sát Đại sứ Nga Andrey Karlov, người bị một tay súng bắn chết tại một phòng triển lãm tranh ở thủ đô Ankara. Cũng trong ngày hôm nay, thi thể của ông Karlov sẽ được đưa bằng máy bay về Moscow.


Cảnh sát bao vây tòa nhà nơi xảy ra vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12 (Ảnh: RT)

Cảnh sát bao vây tòa nhà nơi xảy ra vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12 (Ảnh: RT)

RT dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, một nhóm điều tra bao gồm đại diện của các cơ quan đặc biệt của Nga, Ủy ban Điều tra và Bộ Ngoại giao hôm nay (20/12) đã lên đường tới Ankara. Nhóm này bao gồm 18 người.

“Nhóm sẽ làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ của điều tra nhằm vào vụ ám sát Đại sứ Nga Andrey Karlov”, ông Peskov nói, cho biết thêm rằng thỏa thuận này đạt được trong một cuộc điện đàm hôm qua giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Andrey Karlov, đã bị bắn chết vào tối ngày 19/12 giờ địa phương khi ông đang có bài phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm liên quan tới Nga tại Trung tâm nghệ thuật đương đại ở thủ đô Ankara. Kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt sau đó, theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Ba người đã bị thương trong vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ tấn công trên là một hành động khủng bố. Một cuộc điều tra hình sự đã được mở tại Nga nhằm vào “hành động khủng bố quốc tế gây ra cái chết của Đại sứ Karlov”.


Ông Karlov sẽ được đưa về Moscow bằng máy bay vào hôm nay (Ảnh: Tass)

Ông Karlov sẽ được đưa về Moscow bằng máy bay vào hôm nay (Ảnh: Tass)

Trong khi đó, hãng tin TASS cho biết thi thể của Đại sứ Karlov sẽ được đưa bằng máy bay về Moscow vào hôm nay, theo phát ngôn viên đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Irina Kasimova.

“Hôm nay, một buổi lễ tưởng niệm với sự tham gia của một số người sẽ diễn ra tại sân bay và các quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao của Thổ Nhĩ sẽ tham dự. Sau đó, thi thể của Đại sứ sẽ được bàn giao cho phía Nga. Gia đình ông, bác sĩ của Đại sứ quán, các chuyên gia của Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga sẽ tháp tùng thi thể Đại sứ về Moscow”, bà Kasimova nói thêm.

Phát ngôn viên trên cho biết, theo lệnh của Tổng thống Nga Putin, đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra các đề xuất nhằm đề nghị tặng huân chương nhà nước đối với Đại sứ Karlov để tưởng nhớ ông.

Ông Karlov, 62 tuổi, nhậm chức đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2013.

An Bình