1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kẻ sát hại đại sứ Nga từng 8 lần bảo vệ cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Nghi phạm sát hại đại sứ Nga Andrey Karlov đầu tuần này tại Ankara được cho là từng làm vệ sĩ cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nhật báo Hurriyet cho biết ngày 21/12.


Mevlut Mert Altintas, kẻ đã bắn đại sứ Nga tại triển lãm ở Ankara ngày 19/12. (Ảnh: AFP)

Mevlut Mert Altintas, kẻ đã bắn đại sứ Nga tại triển lãm ở Ankara ngày 19/12. (Ảnh: AFP)

Abdülkadir Selvi, người có quan hệ thân cận với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, chia sẻ trên nhật báo Hurriyet rằng, nghi phạm ám sát đại sứ Nga Karlov hôm 19/12 là Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, làm việc cho lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara khoảng 2 năm rưỡi. Tên này được cho là đã tham gia hỗ trợ lực lượng vệ sĩ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan 8 lần kể từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7. Cụ thể, nguồn tin cho biết, Alintas thuộc lực lượng an ninh cấp 2 hỗ trợ cho các sự kiện này.

Hurriyet trước đó cho biết, tên Altintas đã lọt qua vòng kiểm soát an ninh khi từ chối đi qua máy dò kim loại để vào bên trong triển lãm - nơi xảy ra vụ sát hại đại sứ Karlov - chỉ với thẻ cảnh sát.

Hiện chưa rõ động cơ gây án của Altintas, song Nga đã lên tiếng chỉ trích đây là một hành động “khiêu khích”. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc tổ chức của giáo sĩ lưu vong tại Mỹ Fettulah Gulen đứng sau vụ tấn công này. “Không còn nghi ngờ gì rằng Altintas là một thành viên của tổ chức Gulen, đã thâm nhập vào hàng ngũ cảnh sát của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Erdogan nói.

Trong khi đó, Nga tỏ ra khá thận trọng khi nói rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận ai thực sự đứng sau vụ mưu sát đại sứ Karlov cũng như liệu Altintas có đồng phạm hay không. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh, vụ sát hại là “một đòn giáng vào uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Trong một diễn biến liên quan khác, Reuters dẫn nguồn tin truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các công tố viên nước này đang điều tra vì sao lực lượng an ninh địa phương không bắt sống tay súng sát hại đại sứ Nga mà tiêu diệt ngay tại hiện trường. Hãng tin Anadolu dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, sau khi bị lực lượng cảnh sát bắn khống chế vào hai chân, tên Altintas tiếp tục nổ súng, buộc họ phải tiêu diệt hắn sau 15 phút đọ súng.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov bị ám sát khi ông đang phát biểu ở một triển lãm tại Ankara hôm 19/12. Nghi phạm được cho là Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, cảnh sát chống bạo động của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 đã gọi vụ sát hại Đại sứ Karlov là một “hành động khiêu khích” nhằm phá hoại quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những nỗ lực kiến tạo hòa bình tại Syria. Tổng thống Putin khẳng định rằng “cách đáp trả duy nhất” cho vụ sát hại Đại sứ Andrey Karlov là việc Nga sẽ đưa ra đề nghị “tăng cường cuộc chiến chống khủng bố”.

Cùng ngày, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Tôi cho rằng đây cũng là một vụ tấn công nhằm vào chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ ràng, đây là một hành động khiêu khích đối với quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Tôi đảm bảo với những người bạn Nga rằng họ sẽ tìm thấy sự thật. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này”.

Minh Phương

Theo Telegraph