1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố thời điểm ký kết sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Điện Kremlin công bố thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức lễ ký kết để sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào nước này.

Nga công bố thời điểm ký kết sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông báo của văn phòng tổng thống Nga cho hay, ông Putin sẽ tổ chức lễ ký kết tại Điện Kremlin vào ngày 30/9 để sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga.

Trước đó, các quan chức thân Nga tại các vùng Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, đa số người dân tại những địa phương này ủng hộ sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức từ ngày 23-27/9.

Cụ thể, Donetsk ngày 27/9 cho biết, hơn 99% cử tri của vùng ly khai này ủng hộ kế hoạch sáp nhập vào Nga. Tỷ lệ này ở Lugansk là hơn 98%. Kết quả kiểm phiếu tại tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine cho thấy, khoảng 87% cử tri ở đây ủng hộ ý tưởng ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Tỷ lệ này ở vùng Zaporizhzhia lân cận là hơn 93%.

Hiện các vùng này do Nga hoặc phe ly khai thân Nga kiểm soát, chiếm tới 15% diện tích lãnh thổ Ukraine.

Phương Tây đã lên án và cho rằng các cuộc trưng cầu này là bất hợp pháp, tuyên bố không công nhận kết quả. 

Theo Điện Kremlin, ông Putin sẽ có một bài phát biểu quan trọng vào ngày 30/9 ngay sau lễ ký kết và cũng sẽ gặp gỡ các lãnh đạo 4 vùng trên.

Hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti cho biết nhà lãnh đạo Donetsk Denis Pushilin cùng người đồng cấp ở Lugansk Leonid Pasechnik đã lên đường đến thủ đô Moscow, Nga để hoàn thành thủ tục sáp nhập.

Các hãng thông tấn Nga TASS và RIA Novosti dẫn các nguồn tin quốc hội Nga cho hay, dự luật sáp nhập có thể được đề xuất và được Hạ viện Nga thông qua ngay trong tuần này. Tuần trước, ông Vyacheslav Volodin, chủ tịch Hạ viện Nga, cho biết ông sẽ ủng hộ sáp nhập Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson vào Nga.

Dự luật sau đó sẽ được Thượng viện Nga thông qua. Các hãng thông tấn Nga cho biết thủ tục này có thể hoàn tất vào ngày 28/9 hoặc 29/9.

Nga công bố thời điểm ký kết sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine - 2

4 vùng Ukraine trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga (Đồ họa: Đức Hoàng).

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine