1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói hơn 90% người dân 4 vùng của Ukraine ủng hộ sáp nhập

Minh Phương

(Dân trí) - Truyền thông Nga nói rằng, kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Nga nói hơn 90% người dân 4 vùng của Ukraine ủng hộ sáp nhập - 1

Một người dân địa phương ở Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga hôm 26/9 (Ảnh: Reuters).

RIA Novosti của Nga đưa tin, các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở 4 vùng Lugansk, Donetsk (miền Đông Ukraine) và Kherson, Zaporizhzhia (miền Nam Ukraine) hôm nay 27/9 đã hoàn tất sau 5 ngày.

Kết quả kiểm 28% phiếu ở Kherson cho thấy 97,05% người dân ở đây ủng hộ sáp nhập Nga. Trong khi đó, theo kết quả kiểm 29% phiếu ở Zaporizhzhia, 97,79% cử tri ở đây ủng hộ kế hoạch này.

Tại vùng ly khai Donetsk, tỷ lệ ủng hộ là 98,35% sau kiểm 22% phiếu. Tỷ lệ ủng hộ sáp nhập ở Lugansk là 97,83% với 21% phiếu đã kiểm.

Các cuộc trưng cầu dân ý ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia diễn ra từ ngày 23-27/9. Đây là các vùng do Nga hoặc phe ly khai thân Nga kiểm soát, chiếm tới 15% diện tích lãnh thổ Ukraine.

Phương Tây đã lên án và tuyên bố sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu mà họ cho là bất hợp pháp này. Mỹ và các nước châu Âu cũng cảnh báo bổ sung lệnh trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Moscow cho biết sẽ công nhận kết quả trưng cầu và nhanh chóng tiến hành các thủ tục sáp nhập những vùng trên vào Nga nếu đa số người dân ở đó ủng hộ.

Tại cuộc họp báo sau bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ tôn trọng kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý. Khi được hỏi liệu Nga có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các khu vực sáp nhập hay không, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, toàn bộ lãnh thổ Nga, bao gồm những vùng lãnh thổ "được xác định theo hiến pháp của Nga trong tương lai", chắc chắn nằm dưới "sự bảo vệ hoàn toàn" của Nga.

Chính phủ Nga hiện chưa bình luận về kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau trưng cầu dân ý ở các vùng của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh dự đoán, Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ thông báo về việc sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát vào Liên bang Nga trong bài phát biểu trước quốc hội vào ngày 30/9.
Bộ Quốc phòng Anh cũng đánh giá, giới chức Nga có thể hy vọng rằng, bất kỳ thông báo sáp nhập nào cũng sẽ được xem là minh chứng xác nhận chiến dịch của Moscow ở Ukraine là đúng đắn.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn thạo tin từ Hạ viện Nga cho hay, các nghị sĩ nước này có thể thảo luận về các dự luật hợp nhất các khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát vào ngày 29/9 tới.

Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko nói, nếu kết quả trưng cầu cho thấy đa số người dân ủng hộ sáp nhập, quốc hội Nga có thể xem xét, thảo luận vấn đề này vào ngày 4/10.

Người đứng đầu vùng ly khai Lugansk Leonid Pasechnik cho hay, ông hy vọng sẽ đến Moscow ngay hôm nay hoặc ngày mai để đề nghị Tổng thống Putin đồng ý cho sáp nhập.

Về phía Ukraine, giới chức nước này cảnh báo, bất cứ hành động nào của Nga nhằm sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine sẽ hủy hoại cơ hội đàm phán hòa bình.

Nga nói hơn 90% người dân 4 vùng của Ukraine ủng hộ sáp nhập - 2

Bốn vùng Ukraine trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga (Đồ họa: Aljazeera).

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine