Nga có thể sắp tấn công Ukraine bằng 1.000 UAV, Mỹ cấp thêm vũ khí cho Kiev
(Dân trí) - Phòng không Ukraine đối mặt với sức ép ngày càng lớn khi Nga liên tục tăng quy mô các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Nga liên tục tăng quy mô các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào Ukraine (Ảnh: Avia).
Không quân Ukraine cho biết, rạng sáng 9/7, Nga thực hiện cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay vào Ukraine với 728 UAV cùng với 13 tên lửa hành trình và đạn đạo.
Cuộc tập kích lần này nhắm đến cả những thành phố nằm xa tiền tuyến ở miền Tây Ukraine, trong đó thành phố Lutsk là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Cuộc tấn công này là một phần trong chuỗi các đòn không kích quy mô lớn mà giới phân tích cho rằng thể hiện sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Moscow cũng như sự tự tin vào ưu thế trên chiến trường của họ.
New York Times dẫn lời một số chuyên gia quân sự nhận định, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang nhanh chóng gia tăng sản xuất UAV.
Đến mùa thu năm nay, Nga sẽ có thể thường xuyên phóng hơn 1.000 UAV trong mỗi cuộc tấn công. Điều này sẽ khiến nhiệm vụ của lực lượng phòng không Ukraine trở nên vô cùng phức tạp.
Theo chuyên gia UAV Ukraine Valeriy Borovik, Nga đã bắt đầu áp dụng chiến thuật “bầy đàn UAV”, trong đó các UAV phối hợp với nhau, phân chia mục tiêu để tấn công.
Trước đó, Tư lệnh Lực lượng thiết bị không người lái Ukraine Robert Brovdi cũng cảnh báo nước này có nguy cơ phải đối mặt với các cuộc tấn công với quy mô 1.000 UAV của Nga mỗi ngày trong thời gian tới.
"Đối phương có khả năng sẽ triển khai 1.000 UAV mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn, trong thời gian tới. Tôi không hù dọa vô căn cứ, đây là kết quả dựa trên phân tích dữ liệu tình báo. Tôi không thể bình luận về các biện pháp đối phó, những biện pháp có thể công khai đã được công khai", ông nói.
Các cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn của Nga đang đặt ra thách thức lớn cho Ukraine trong bối cảnh nguồn cung vũ khí phòng không bị hạn chế.
Giữa những tranh cãi về việc Lầu Năm Góc mới đây bất ngờ thông báo tạm ngừng chuyển vũ khí quan trọng cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington tiếp tục viện trợ cho nước này.
“Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí. Chủ yếu là vũ khí phòng thủ. Chúng tôi buộc phải làm vậy. Họ cần có khả năng tự vệ. Họ đang bị tấn công rất dữ dội”, ông Trump nói.
Theo các nguồn tin, ông Trump được cho là đã phê chuẩn việc nối lại viện trợ cho Ukraine, trong đó có tên lửa phòng không Patriot.
Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa chứng minh hiệu quả giúp Ukraine đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần ít nhất 25 khẩu đội Patriot để bảo vệ bầu trời, trong khi hiện nước này chỉ có 6 khẩu đội, trong đó 2 đang được sửa chữa.
Trong một diễn biến liên quan, hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, nước này đang chuyển đạn pháo và tên lửa cho Ukraine, trong đó có đạn pháo 155mm và tên lửa GMLRS.
Các quan chức này không cho biết có bao nhiêu vũ khí được gửi đi cũng như liệu lô hàng đã hoàn tất hay chưa, liệu đợt cung cấp mới này có đại diện cho bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump hay không.











