Ông Trump lên tiếng việc cấp lá chắn Patriot “hiếm có, đắt đỏ” cho Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận hệ thống phòng không Patriot mà Ukraine đang cần rất “đắt đỏ”.

Hệ thống phòng không Patriot (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Vào ngày 9/7, khi được một phóng viên hỏi rằng liệu ông có cân nhắc cung cấp cho Ukraine một hệ thống phòng không Patriot khác hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết hệ thống phòng không này "rất hiếm và rất tốn kém".
"Chúng tôi sẽ phải xem xét yêu cầu của Ukraine”, ông Trump nói thêm, đồng thời lưu ý rằng "thật đáng tiếc khi chúng tôi phải chi quá nhiều tiền" để hỗ trợ Kiev.
Cùng ngày, kênh truyền thông n-tv của Đức dẫn lời một phát ngôn viên của hãng sản xuất vũ khí Raytheon của Mỹ, nơi sản xuất các hệ thống Patriot và tên lửa đi kèm, cho biết họ có ý định tăng sản lượng tên lửa PAC2 GEM-T hàng tháng lên 150% vào năm 2028 do "nhu cầu chưa từng có".
Theo kênh truyền thông Đức, tính đến đầu năm 2024, chỉ có khoảng 240 tên lửa được sản xuất mỗi năm.
Mỗi tên lửa Patriot được cho là có giá khoảng 4 triệu USD.
Đầu tuần này, hãng tin Axios, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, cho biết Mỹ cam kết sẽ gửi thêm tên lửa Patriot tới Ukraine, mặc dù số lượng có lẽ sẽ rất hạn chế.
Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đầu tuần này dường như đã rút lại lệnh đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev.
Ngày 3/7, ông Trump tuyên bố Washington tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bản thân Mỹ cũng cần vũ khí.
Ngày 7/7, ông Trump nói rằng Washington sẽ gửi "thêm một số vũ khí" cho Kiev. Theo ông chủ Nhà Trắng, các hệ thống này chủ yếu liên quan đến vũ khí phòng thủ.
Reuters ngày 9/7 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ tiếp tục cung cấp đạn pháo và rocket cho Ukraine.
Bình luận về việc đảo ngược quyết định của tổng thống Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích những tuyên bố mâu thuẫn do Washington đưa ra.
Đầu tháng này, ông Trump cho rằng Mỹ rõ ràng "không thể sản xuất tên lửa Patriot với số lượng cần thiết".
Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất đã trở thành hệ thống phòng thủ tốt nhất của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, nhưng chính điều này khiến nó thành mục tiêu hàng đầu trong chiến sự.
Theo Viện Kiel của Đức, Mỹ đã gửi gần 115 tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.
Nga nhiều lần chỉ trích các lô vũ khí viện trợ của phương Tây cho Ukraine, cảnh báo hành động này càng kéo dài cuộc xung đột và làm tăng nguy cơ leo thang rộng rãi hơn.
“Càng ít tên lửa từ nước ngoài được chuyển đến Ukraine, ngày kết thúc của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga càng đến gần”, Điện Kremlin tuyên bố.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và các đồng minh cấp thêm vũ khí, đặc biệt là các hệ thống phòng không, trong bối cảnh Nga gần đây liên tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev và các thành phố trên khắp Ukraine.
Cuộc không kích quy mô chưa từng có của Nga vào Ukraine hôm 9/7 có sự tham gia của hơn 700 tên lửa và máy bay không người lái.