1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chính thức tung siêu xe tăng T-14 Armata tham chiến ở Ukraine

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Hãng tin TASS cho biết nhóm lực lượng phía Nam của Nga đã sử dụng xe tăng T-14 Armata tại chiến trường Ukraine.

Nga chính thức tung siêu xe tăng T-14 Armata tham chiến ở Ukraine - 1

Xe tăng T-14 Armata của Nga (Ảnh: TASS).

Xe tăng T-14 Armata Nga chính thức tham chiến tại Ukraine

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết nhóm lực lượng phía Nam của Nga đã chính thức sử dụng xe tăng T-14 Armata tiên tiến trong chiến đấu tại Ukraine.

Nguồn tin cho hay: "Các kíp chiến đấu thuộc nhóm lực lượng phía Nam đã tích cực sử dụng T-14 Armata trong chiến đấu. Một số xe đã tham gia chiến đấu để đánh giá xem chúng sẽ hoạt động như thế nào. Sau đó, họ đã rút khỏi tiền tuyến".

Một nguồn tin khác nói với hãng tin TASS rằng dòng tăng này đã được đưa vào phục vụ trong các đơn vị của Quân khu phía Nam. "Các cuộc thử nghiệm cần thiết đối với xe tăng T-14 vẫn đang tiếp tục", ông nói thêm.

Cho đến nay, không có thông tin chính thức nào được công bố về khả năng sử dụng của Armata trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Armata là một nền tảng tiêu chuẩn hóa bánh xích hạng nặng làm khung gầm cơ sở để phát triển các loại xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, phương tiện bọc thép chở quân và một số biến thể bọc thép khác.

Xe tăng dựa trên nền tảng T-14 Armata do nhà sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod phát triển, đã được ra mắt công chúng lần đầu tiên trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow vào ngày 9/5/2015. Năm 2019, T-14 Armata đã trải qua các cuộc thử nghiệm sơ bộ.

Phương tiện chiến đấu mới về cơ bản khác với những người tiền nhiệm, sở hữu nhiều điểm ưu việt như có một tháp pháo không người lái trong khi kíp lái nằm trong một khoang bọc thép biệt lập trong thân để vận hành vũ khí từ xa, giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của tổ lái trong chiến đấu.

Công ty xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh của Nga Rosoboronexport đã giới thiệu phiên bản xuất khẩu của T-14 Armata tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Quốc tế ARMY 2022.

Phiên bản xuất khẩu của xe tăng đã được ra mắt dưới dạng mô hình tại Triển lãm vũ khí IDEX 2021 ở Abu Dhabi.

Việc Nga tung T-14 Armata vào tham chiến chớp nhoáng ở Ukraine rồi nhanh chóng rút về hoàn toàn có thể hiểu được bởi lẽ nó sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của đối phương, do vậy Quân đội Nga phải tìm mọi cách bảo vệ cho chiếc xe tăng "con cưng" của mình.

Dường như Nga chủ đích đánh giá T-14 trên chiến trường nhằm rút kinh nghiệm những hạn chế để tiếp tục nghiên cứu, tối ưu tính năng hoạt động. Chỉ khi nào dòng xe tăng này được sản xuất và đưa vào trang bị với số lượng đủ lớn thì chúng mới có cơ hội tham chiến tích cực hơn.

Nga chính thức tung siêu xe tăng T-14 Armata tham chiến ở Ukraine - 2

Mô hình xe tăng T-14 Armata được trưng bày tại gian hàng của Rosoboronexport trong Triển lãm IDEX 2021 (Ảnh: The National).

Xe tăng T-14 Armata có gì đặc biệt?

T-14 Armata được coi là bước đột phá trong lĩnh vực chế tạo xe tăng của Nga với thiết kế "độc nhất vô nhị" gồm các ưu điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, về hỏa lực. Tháp pháo của T-14 được trang bị một pháo nòng trơn 125mm 2A82-1M thế hệ mới rất mạnh mẽ với bộ nạp đạn tự động cùng cơ số đạn mang theo là 32 viên.

Thứ hai, về khả năng phòng hộ. Armata được trang bị lớp vỏ có khả năng tàng hình trước radar cùng 3 lớp phòng thủ, gồm giáp phòng thủ chủ động Afganit, giáp phản ứng nổ (ERA) Malachit thế hệ mới nhất và lớp giáp phức hợp, được chế tạo từ nhiều lớp giáp thép cường độ cao kết hợp sợi thủy tinh gia cường và vật liệu gốm.

Giáp mặt trước của T-14 Armata có độ dày tương đương 900 mm giáp thép đồng nhất (RHA) trước đạn thanh xuyên động năng (APFSDS) hoặc 1.400 mm RHA nếu gặp đạn xuyên nổ lõm (HEAT).

Thứ ba, động cơ mạnh mẽ, sức cơ động cao. Xe tăng T-14 Armata được trang bị động cơ diesel tăng áp công suất 1.500 mã lực, giúp xe có thể đạt tốc độ hành trình tới 75km/giờ ở địa hình dã chiến. Dự trữ hành trình theo nhiên liệu vào khoảng 600km.

Thứ tư, khoang của kíp chiến đấu tách biệt hoàn toàn với tháp pháo và hệ thống vũ khí trên xe được điều khiển hoàn toàn tự động. Thiết kế này cơ bản giúp bảo vệ tối đa cho kíp xe.

Với đặc điểm có khả năng tự động hóa cao, tốc độ nhanh, hỏa lực mạnh mẽ, được bảo vệ tốt, có thể đánh giá T-14 là một loại xe tăng hoàn hảo, nhất là khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, nhiều cát bụi.

Tuy nhiên, do giá thành cao hơn nhiều so với chi phí chế tạo các loại xe tăng nội địa và nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay, trong tương lai gần dường như Nga sẽ không trang bị ồ ạt cho quân đội mà chú trọng sản xuất, nâng cấp những dòng tăng cũ hơn, để đáp ứng yêu cầu chiến trường Ukraine.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine