Nga chặn "yết hầu", đường tiếp tế của Ukraine vào Kursk tê liệt
(Dân trí) - Nga tăng cường tấn công vào mạng lưới hậu cần của Ukraine tại tỉnh Kursk, tiếp tục cản trở nỗ lực của Ukraine nhằm giữ kiểm soát một phần lãnh thổ Nga trước các cuộc hòa đàm tiềm năng.
Nga đang chặn tuyến đường tiếp tế của Ukraine từ tỉnh Sumy vào Kursk (Ảnh minh họa: Kyiv Independent).
Nga chặn "yết hầu" của Ukraine ở Kursk
"Nga đã đẩy mạnh tấn công ở Kursk nhiều tháng qua. Tuy chỉ đạt được tiến bộ chậm chạp trong mùa đông 2024-2025, nhưng họ có vẻ quyết tâm", Emil Kastehelmi, chuyên gia phân tích quân sự người Phần Lan thuộc nhóm tình báo nguồn mở Black Bird Group, bình luận.
Mặc dù Nga đã từ chối khả năng trao đổi lãnh thổ và cam kết lấy lại Kursk bằng mọi giá, Ukraine vẫn tiếp tục coi lợi ích của mình ở Kursk là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tiềm năng.
Kể từ khi mở chiến dịch tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga, Ukraine đã mất khoảng 2/3 lãnh thổ mà nước này chiếm được ban đầu. Nga cũng tổn thất không nhỏ để khôi phục hơn 800km2 lãnh thổ ở Kursk.
Tuy nhiên, việc tuyến hậu cần bị cản trở và mối quan hệ Nga - Mỹ có dấu hiệu tan băng, Ukraine có thể sớm phải đối mặt với những quyết định chiến lược khó khăn.
Các cuộc tấn công gần đây của Nga ở tỉnh Kursk tập trung vào việc cắt đứt tuyến đường duy nhất mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế từ tỉnh Sumy.
Ruslan Mykula, nhà phân tích quân sự và đồng sáng lập dự án DeepState OSINT, cho biết ở sườn trái lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, Nga tiến hành các cuộc tấn công cơ giới thường xuyên, thậm chí còn dữ dội hơn các cuộc tấn công tại Pokrovsk, một trong những trận chiến nóng nhất đang diễn ra ở miền Đông Ukraine.
Theo ông Mykula, các cuộc tấn công cơ giới, trong đó xe bọc thép được sử dụng để nhanh chóng xuyên thủng hàng phòng thủ, dọn đường cho các nhóm bộ binh xông vào chiến hào, đã giúp Nga chiếm được ngôi làng Sverdlikovo ở phía Tây Bắc Sudzha do Ukraine kiểm soát vào tuần trước.
Điều này giúp Nga tiếp cận các tuyến đường hậu cần quan trọng của Ukraine.
"Hiện tại, lực lượng Nga chỉ còn chưa đầy 8km nữa là tiến đến tuyến đường tiếp tế chính đến Sudzha, nơi đã nằm trong tầm tấn công của máy bay không người lái Nga", ông Mykula nhấn mạnh.
Mặt khác, ông lưu ý, việc cắt đứt hoàn toàn tuyến đường hậu cần mà Ukraine sử dụng rất khó thực hiện trong thời gian ngắn.
Hoạt động tiếp tế của Ukraine bị tê liệt
Một lính pháo binh Ukraine đã chiến đấu gần Sudzha kể từ tháng 8 chia sẻ với Kyiv Independent, tình hình tiếp tế đã xấu đi trong 2 tuần qua.
"Hoạt động hậu cần gần như tê liệt. Thiệt hại lớn nhất là về trang thiết bị khi di chuyển từ Sumy đến Kursk. Chúng tôi bắt đầu phải tính toán phân bổ thiết bị hạn chế", binh sĩ này nói.
Theo binh sĩ trên, các lực lượng Nga đã triển khai một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ "kiểm soát tuyến đường tiếp tế 24/7 và bay sâu vào phía sau lãnh thổ Ukraine".
Để có thể sử dụng con đường này, Ukraine phải chờ điều kiện thời tiết không phù hợp cho các nhiệm vụ của máy bay không người lái như sương mù dày đặc hoặc tuyết.
Ukraine đã tiến hành một số hoạt động tấn công ở tỉnh Kursk sau nỗ lực ban đầu vào tháng 8 nhưng chỉ đạt được những thành tựu hạn chế.
"Quân đội Nga có lợi thế rất lớn về nhân lực và không gặp những vấn đề như vậy về hậu cần, vì vậy các cuộc tấn công của Ukraine thường không kết thúc tốt đẹp", ông Mykula nói.
Ukraine vẫn nắm giữ làng Cherkasskaya Konopelka ở phía Đông Nam Sudzha, để đảm bảo con đường hậu cần ở cánh phải, bất chấp các cuộc tấn công của Nga đang diễn ra.
Theo ông Mykula, mục tiêu chính của Ukraine là khiến Nga cạn kiệt về nhân lực và hậu cần trong khu vực.
Hơn nữa, với Ukraine, việc mất lãnh thổ ở Kursk còn dễ chấp nhận hơn so với việc mất lãnh thổ ở những nơi khác dọc chiến tuyến.