1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga cáo buộc Ukraine "tống tiền hạt nhân"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga lên tiếng đáp trả sau khi Ukraine cáo buộc Moscow phóng UAV vào nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga cáo buộc Ukraine tống tiền hạt nhân - 1

Hiện trường vụ UAV lao vào nhà máy điện Chernobyl mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện (Ảnh: Reuters).

Nga ngày 14/2 bác bỏ cáo buộc trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng UAV của Moscow đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga cáo buộc các tuyên bố của Ukraine chỉ là một "hành động khiêu khích" do Kiev dàn dựng nhằm gây sức ép buộc phương Tây phải viện trợ thêm và đây chỉ là động thái nhằm "tống tiền hạt nhân".

Vào cùng ngày, ông Zelensky cáo buộc một UAV của Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho mái che khu vực bảo vệ bức xạ tại nhà máy, nhưng mức độ phóng xạ vẫn ở mức bình thường sau vụ việc.

Sự cố này xảy ra đúng thời điểm các quan chức hàng đầu của Mỹ, Ukraine và châu Âu tập trung tại Hội nghị An ninh Munich để thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cáo buộc Ukraine đã dàn dựng vụ tấn công bằng UAV để trùng khớp với sự kiện ở Munich, như một phần trong nỗ lực vận động để nhận thêm vũ khí và tài trợ từ phương Tây.

"Không ai nghi ngờ rằng Ukraine sẽ không đến hội nghị Munich mà không có chiêu trò nào... Chính quyền Kiev luôn phải có những hành động để đánh lạc hướng sự chú ý của các đại biểu hội nghị. Ông Zelensky đã đi khắp nơi với những màn trình diễn được hỗ trợ bởi các hành động khiêu khích", bà Zakharova phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow.

Bà cáo buộc Ukraine sử dụng các nhà máy điện hạt nhân để "tống tiền" phương Tây. "Có ai còn nghi ngờ rằng đây là một hành động khiêu khích không? Không thể có nghi ngờ gì. Đây là một màn kịch được dàn dựng nhằm vận động viện trợ vũ khí và thuyết phục dư luận quốc tế. Một vở diễn vô cùng nguy hiểm", bà cáo buộc.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết trên X rằng vào khoảng 2h sáng đêm 13/2, rạng sáng 14/2, theo giờ địa phương, nhóm của họ tại khu vực Chernobyl đã nghe thấy một vụ nổ phát ra từ công trình bảo vệ mới, nơi che chắn lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ, gây ra một vụ cháy.

Nga cáo buộc Ukraine tống tiền hạt nhân - 2

Hư hại quan sát từ bên trong nhà máy (Ảnh: X).

Lò phản ứng số 4 tại Chernobyl đã phát nổ vào năm 1986, giải phóng một lượng lớn phóng xạ bao trùm nhiều khu vực của Liên Xô và châu Âu. Sau đó, nó đã được bao bọc trong một lớp bê tông và thép như một biện pháp bảo vệ.

Ông Zelensky cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng Ukraine vào ban đêm cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin "chắc chắn không chuẩn bị cho các cuộc đàm phán".

Cấu trúc bị tấn công do nước ngoài xây cho Ukraine và mất hàng chục năm để hoàn thành vào năm 2017 và nặng 35.000 tấn.

Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết Mỹ đã "đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức" vào công trình này, vốn được hoàn thành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Trước Hội nghị An ninh Munich, Ukraine tuyên bố "sẽ cung cấp rất nhiều thông tin cho các đối tác Mỹ của chúng tôi" về cuộc tấn công vào nhà máy Chernobyl và "mối đe dọa" đối với an toàn hạt nhân mà Nga gây ra. 

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine