Mỹ bác ý tưởng của Ukraine về vũ khí hạt nhân
(Dân trí) - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của Ukraine về việc phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho nước này.
![Mỹ bác ý tưởng của Ukraine về vũ khí hạt nhân - 1 Mỹ bác ý tưởng của Ukraine về vũ khí hạt nhân - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/XMH3r8WN4MAfFfOaoNjaARx3pNI=/thumb_w/1020/2025/02/07/keith-kellogggetty11zon-crop-1738892550068.jpeg)
Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga (Ảnh: Getty).
"Cơ hội để Ukraine lấy lại vũ khí hạt nhân là rất mong manh. Thành thật mà nói, điều đó sẽ không xảy ra", ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, ngày 6/2 tuyên bố.
Ông cho biết, ý tưởng trang bị vũ khí hạt nhân cho Ukraine không phải là điều mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét.
"Hãy nhớ rằng, Tổng thống đã nói chúng ta là một chính phủ có lý trí. Khi ai đó nói điều gì đó như thế, hãy nhìn vào kết quả", ông nhấn mạnh.
Hôm 4/2, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây cấp vũ khí hạt nhân cho nước này nếu Ukraine không có được tư cách thành viên NATO.
Ông lập luận, nếu quá trình gia nhập NATO kéo dài trong nhiều năm hay nhiều thập niên thì câu hỏi chính đáng được đặt ra là điều gì sẽ bảo vệ Ukraine.
"Những gói hỗ trợ quân sự? Những loại tên lửa nào? Chúng tôi sẽ được cung cấp vũ khí hạt nhân chứ? Hãy để phương Tây cung cấp cho chúng tôi vũ khí hạt nhân. Hãy trả lại cho chúng tôi vũ khí hạt nhân và những hệ thống tên lửa", ông Zelensky nói.
Những tháng gần đây, ông Zelensky có xu hướng đề cập nhiều hơn đến kịch bản sở hữu trở lại vũ khí hạt nhân.
Ông tỏ ra tiếc nuối khi Ukraine đã từ bỏ một phần kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô sau sự sụp đổ của Liên Xô để đổi lấy những đảm bảo an ninh trong Bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Năm 1991, Ukraine sở hữu khoảng 1.700 đầu đạn, tuy nhiên số đầu đạn này vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoạt động của Moscow.
Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine cần tư cách thành viên NATO hoặc vũ khí hạt nhân để đảm bảo sự tồn tại.
Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về viễn cảnh Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.
Phát biểu với báo giới hôm 5/2, ông Zelensky thừa nhận Ukraine khó có thể chống lại quân đội Nga nếu Mỹ ngừng viện trợ.
"Cho đến hôm nay, viện trợ của Mỹ không hề giảm và nó vẫn chưa bị trì hoãn, nó vẫn tiếp tục. Chúng tôi không nói về các gói viện trợ mới. Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ cắt viện trợ. Điều đó chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào khả năng bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi. Tôi không chắc chúng tôi sẽ cầm cự được".
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine không thể tồn tại nếu không có viện trợ của phương Tây.
"Họ sẽ không thể cầm cự được dù chỉ một tháng nếu hết tiền và đạn dược", chủ nhân Điện Kremlin nói.
Ông cũng cảnh báo nếu phương Tây chuyển vũ khí hạt nhân cho Ukraine, Nga sẽ đáp trả bằng tất cả vũ khí sẵn có.
Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây dành cho Kiev khiến họ "trên thực tế trở thành một bên tham gia xung đột" - điều mà cả Washington và Brussels đều phủ nhận.