1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga cáo buộc 4 tên lửa "sát thủ radar" do Mỹ sản xuất xâm phạm không phận

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã bắn 4 tên lửa HARM do Mỹ sản xuất vào không phận thuộc vùng Belgorod tiếp giáp biên giới Ukraine.

Nga cáo buộc 4 tên lửa sát thủ radar do Mỹ sản xuất xâm phạm không phận - 1
Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM (Ảnh: The Drive).

Trong buổi họp báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 19/12, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn 4 tên lửa AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất vào không phận vùng Belgorod của Nga.

"Bốn tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất đã bị bắn rơi trên không phận vùng Belgorod", Tướng Konashenkov tuyên bố

Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra cáo buộc tên lửa Ukraine xâm phạm không phận kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra hồi cuối tháng 2. Trung tướng Konashenkov đồng thời khẳng định cả 4 tên lửa này đều đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.

Cũng nhân buổi họp báo ngày 19/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận bên cạnh 4 tên lửa HARM, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 6 hỏa tiễn được phóng ra từ pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Uragan của quân đội Ukraine tại các khu vực Donbass và Zaporizhia.

Nga cáo buộc 4 tên lửa sát thủ radar do Mỹ sản xuất xâm phạm không phận - 2
Một tổ hợp tên lửa phòng không của Nga khai hỏa trong xung đột giữa Moscow và Kiev (Ảnh: Army Recognition).

Tuyên bố trên được Trung tướng Konashenkov đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích vùng Belgorod, gây ra nhiều thiệt hại về người và của.

Trước đó, vào hôm 18/12, ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod, cáo buộc quân đội Ukraine tấn công vùng biên giới phía Tây này của Nga. Vụ pháo kích trên đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. 75 ngôi nhà và khoảng 40 phương tiện giao thông cũng đã bị phá hủy bởi đạn pháo Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc trên từ phía quân đội Nga.

Tên lửa AGM-88 HARM là một loại tên lửa chống bức xạ tốc độ cao do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Raytheon Mỹ sản xuất. Vào cuối tháng 7, Mỹ đã âm thầm chuyển giao loại tên lửa này cho phía Ukraine để đối phó với những đài radar cảnh giới có uy lực vượt trội của Nga tại các vùng ly khai phía Đông và Nam Ukraine.

Được đưa vào biên chế trong lực lượng Không quân và Hải quân Mỹ từ năm 1985, AGM-88 có khả năng nhắm mục tiêu vào các radar tần số cao và được xem là vũ khí chủ lực của Mỹ trong thế trận áp chế phòng không đối phương.

Bên cạnh việc vô hiệu hóa các đài radar, tên lửa AGM-88 HARM còn được xem là một vũ khí hiệu quả trong chiến tranh tâm lý. Sự nguy hiểm thường trực mà loại tên lửa "sát thủ radar" này có thể mang lại khiến cho lực lượng phòng không phải đề phòng cảnh giác và lựa chọn phương án kích hoạt radar có chọn lọc, qua đó làm giảm hiệu quả tác chiến.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine