1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo "thảm họa" khí đốt với Đức

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cảnh báo, các vấn đề với đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) có thể dẫn đến việc cắt đứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt tự nhiên cho EU. Đó sẽ là kịch bản "thảm họa" với Đức.

Nga cảnh báo thảm họa khí đốt với Đức - 1

Châu Âu phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung năng lượng từ Nga (Ảnh: RT).

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) hôm 16/6, Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov cảnh báo "kịch bản thảm họa" nếu các vấn đề với tuabin bơm khí đốt của đường ống Dòng chảy phương Bắc không được giải quyết.

"Kịch bản sẽ trở thành thảm họa đối với Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc", ông Chizhov nêu rõ.

Trước đó, hôm 15/6, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo cắt giảm 60% lượng khí đốt chuyển tới Đức qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc, cao hơn so với mức 40% mà tập đoàn này đưa ra một ngày trước. Nguồn cung khí đốt qua đường ống này giảm từ 167 triệu m3/ngày xuống chỉ còn 67 triệu m3.

"Chúng ta nên hỏi Siemens tại sao các đơn vị bơm khí phải được bảo trì ở Canada. Tôi không muốn đưa ra bất kỳ lời khuyên nào nhưng tôi nghĩ rằng họ nên học cách tự sửa chúng", ông Chizhov nói.

Theo Gazprom, việc tập đoàn Siemens của Đức trì hoãn sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống máy nén phục vụ công tác bơm khí tại trạm Portovaya, gần thành phố Vyborg, phía tây bắc nước Nga, đã buộc giới chức Nga đình chỉ hoạt động của một số tổ hợp máy để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck chỉ trích động thái của Gazprom là "quyết định mang tính chính trị và không chính đáng về mặt kỹ thuật". Ông cho biết, việc bảo dưỡng đường ống là rất cần thiết, nhưng công việc đó vốn không được lên kế hoạch diễn ra trước mùa thu và không đòi hỏi giảm nguồn cung đến mức Nga công bố. Ông Habeck cũng chỉ trích tập đoàn Nga thực hiện "chiến lược gây bất ổn và đẩy giá lên cao".

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch ICE London, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu hôm 16/6 tăng vọt lên hơn 1.500 USD/1.000 m3, lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Dòng chảy phương Bắc 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn chạy xuyên biển Baltic từ Nga sang Đức, dài hơn 1.200km, có công suất bơm khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Ngoài Dòng chảy phương Bắc 1, Nga còn chuyển khí đốt sang Đức qua một số đường ống khác. Moscow và Berlin cũng đã hoàn thành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với khả năng vận chuyển khí đốt tốt hơn nhiều, nhưng Berlin đình chỉ dự án do tình hình Ukraine.

Quan hệ Nga - châu Âu leo thang căng thẳng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Châu Âu đã áp hàng loạt gói trừng phạt Moscow, nhưng vẫn chưa thể cấm vận hoàn toàn năng lượng do phụ thuộc nặng nề vào Nga. Nga đang cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này.

Theo RT, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine