Nga cảnh báo nguy cơ leo thang mất kiểm soát ở Ukraine
(Dân trí) - Moscow cảnh báo, nếu NATO đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, động thái này có thể kéo theo tình trạng "leo thang căng thẳng không thể kiểm soát".
Tại cuộc họp báo ngày 23/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Moscow không chấp nhận ý tưởng các nước NATO triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Bà đề cập đến những tuyên bố gần đây của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius về khả năng các quốc gia thành viên NATO đóng góp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
Trả lời phỏng vấn hôm 18/1, Bộ trưởng Pistorius cho biết, Đức, với tư cách là đối tác lớn nhất của NATO ở châu Âu, "rõ ràng sẽ có vai trò" và vấn đề này sẽ được thảo luận vào thời điểm thích hợp.
Thủ tướng Starmer trước đó cũng tuyên bố, Anh đã thảo luận về ý tưởng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình với các đồng minh khác và Anh "sẽ phát huy hết vai trò của mình".
Ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine gần đây bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi các nguồn tin truyền thông cho biết đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận các phương án giải quyết xung đột Ukraine.
Theo đó, họ đề xuất đóng băng xung đột Ukraine theo chiến tuyến hiện tại, lập ra vùng phi quân sự phân chia giữa lãnh thổ do Nga và Ukraine kiểm soát.
Các nước châu Âu sẽ cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến đây, song Mỹ sẽ không tham gia vào sứ mệnh này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cần ít nhất 200.000 lính gìn giữ hòa bình châu Âu ở mặt trận phía Đông để thực thi thỏa thuận Nga - Ukraine. Ông đã liên lạc với một số lãnh đạo châu Âu về triển vọng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, kịch bản triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine dưới bất kể hình thức nào đều phi thực tế.
Để cử binh sĩ phương Tây tham gia giải quyết chiến sự, cần có sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc hoặc NATO, song cả 2 điều này đều phi thực tế. NATO đang làm mọi thứ có thể để tránh bất kỳ sự can dự nào vào cuộc chiến Nga - Ukraine.
Hơn nữa, nếu kịch bản này xảy ra, số lượng quân nhân được điều động phải rất lớn.