1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo NATO về "trò chơi nguy hiểm" với cường quốc hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga cảnh báo NATO đang leo thang cuộc chạy đua vũ trang không phải vì hòa bình mà để tiếp tục cuộc đấu tranh địa chính trị chống lại Moscow.

Nga cảnh báo NATO về trò chơi nguy hiểm với cường quốc hạt nhân - 1

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky (Ảnh: Tass).

"Chúng ta nên hiểu rõ ràng: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tập hợp hàng ngũ của mình và leo thang cuộc chạy đua vũ trang không phải vì hòa bình và đàm phán, hay "đấu tranh cho tự do", mà là để tiếp tục đối đầu địa chính trị với Nga, với Thế giới Nga. Không nên ảo tưởng về điều đó. Nhưng "những trò chơi cố chấp" như vậy với một cường quốc hạt nhân là vô vùng nguy hiểm và là mối đe dọa đối với tất cả mọi người", ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, viết trên Telegram hôm 29/1.

Theo ông Slutsky, phương Tây đang gửi "những tín hiệu mâu thuẫn khá rõ ràng". Quan chức Nga cho biết, một mặt Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức không muốn cuộc xung đột ở Ukraine leo thang và phản đối việc lôi kéo NATO vào cuộc xung đột này, nhưng mặt khác, các quan chức NATO khẳng định khối này đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

"Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock từng tuyên bố "cuộc chiến chống lại Nga", nhưng không có bất kỳ sự phản đối nào từ châu Âu nào vào thời điểm đó", ông Slutsky nói thêm.

Theo quan chức Nga, "gần như tất cả các quốc gia NATO đang tham gia vào quá trình leo thang xung đột bằng cách này hoặc cách khác như cung cấp vũ khí, đạn dược, thậm chí cả vũ khí hạng nặng cho chính quyền Kiev".

"Trên thực tế, họ đang nhúng tay vào cuộc xung đột ở Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thừa nhận điều đó hay không", ông Slutsky nhấn mạnh.

Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, ngày 28/1 cho biết, NATO quyết định lập thêm 4 nhóm tác chiến đa quốc gia ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia nhằm đáp lại việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Đây là một tín hiệu quan trọng với Nga rằng chúng tôi sẵn sàng nếu họ quyết định đối đầu với NATO. Đó là lằn ranh đỏ và nếu có lằn ranh đỏ thì chính là việc lực lượng của Nga vượt qua biên giới của các thành viên NATO", ông Bauer nói.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 12 và tiếp tục chiều hướng leo thang. Hai bên được cho là đều đang chuẩn bị cho một đợt tấn công hoặc phản công quy mô lớn vào mùa xuân này, có thể vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3.

Tuần qua, hàng loạt quốc gia phương Tây cam kết sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng cho Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadym Omelchenko xác nhận, các đồng minh, đối tác đã cam kết chuyển 321 xe tăng. Tuy nhiên, Kiev sẽ phải chờ thêm ít nhất vài tuần nữa mới có thể nhận bàn giao những chiếc xe tăng đầu tiên.

Các xe tăng hạng nặng của phương Tây được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ trước kế hoạch tấn công mới của Nga, đồng thời cũng cho phép Kiev phản công.

Nga cáo buộc, kế hoạch viện trợ này là bằng chứng nữa cho thấy NATO đang ngày càng can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine