1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO hứa đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine

An Hoàng

(Dân trí) - Ukraine sẽ nhận được hướng dẫn "từng bước cụ thể" nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khuôn khổ hội nghị của liên minh này vào tuần tới.

NATO hứa đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AFP).

Ông Douglas Jones, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á - Âu, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 3/7 rằng, hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới dự kiến bao gồm nội dung xác nhận Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh này trong tương lai. Tuy nhiên, nội dung cụ thể vẫn đang trong quá trình đàm phán, thảo luận.

Ông cho biết, NATO sẽ  thảo luận về phương án hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga, ngăn chặn kịch bản tương tự xảy ra trong tương lai và chuẩn bị cho việc gia nhập liên minh.

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin, các quốc gia NATO đang chuẩn bị phương án hỗ trợ dài hạn cho Kiev với kịch bản ông Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 sắp tới.

NATO lên kế hoạch cử một quan chức dân sự cấp cao tới Ukraine nhằm hỗ trợ điều phối hậu cần quân sự. Bên cạnh đó, một trung tâm chỉ huy mới cũng dự kiến được thành lập tại Wiesbaden, Đức, để giám sát quá trình cung cấp thiết bị và vũ khí quân sự, cũng như huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, khoảng 700 quân nhân Mỹ và các nước NATO khác sẽ tham gia vào dự án mang tên "NATO - Hỗ trợ an ninh và đào tạo cho Ukraine".

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của  liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022.

Kiev càng sốt sắng với mục tiêu này hơn sau khi xung đột với Nga nổ ra cách đây 2 năm. Tuy nhiên, đến nay, NATO chưa chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine. Một mặt, liên minh này khẳng định chắc chắn sẽ kết nạp Kiev, nhưng mặt khác nêu rõ Kiev chưa thể trở thành thành viên khi vẫn còn xung đột.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) từ ngày 9/7 đến 11/7. Ngoài đại diện của các nước thành viên, ngoại trưởng của 35 quốc gia được coi là đối tác của NATO cũng được mời tham dự. Trong đó, đáng chú ý là ngoại trưởng các nước Israel, Ai Cập, Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, không chỉ có lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO tham dự hội nghị thượng đỉnh mà còn có các quốc gia đối tác từ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Ông Jones cho biết việc xây dựng mối quan hệ đồng minh chặt chẽ nhằm phòng ngừa các thách thức từ Trung Quốc cũng là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, quan chức này cũng tiết lộ thêm, các cuộc thảo luận xoay quanh đề xuất thành lập Văn phòng liên lạc NATO tại Tokyo với mục đích tăng cường hợp tác với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand hiện không quá tích cực.

Theo Kyiv Post, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine