1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO thảo luận viện trợ 40 tỷ euro cho Ukraine mỗi năm

Minh Phương

(Dân trí) - Các quốc gia thành viên NATO đang thảo luận về kế hoạch tài trợ 40 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine, mặc dù một số đồng minh vẫn còn hoài nghi.

NATO thảo luận viện trợ 40 tỷ euro cho Ukraine mỗi năm - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, các thành viên NATO đang thảo luận ý tưởng của Tổng thư ký Jens Stoltenberg về việc cấp 40 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine.

Tuy nhiên, các nước này vẫn chia rẽ về cách thức thực hiện cam kết  trong những năm tới.

Một số đồng minh thận trọng trong việc chính thức hóa các cam kết với một con số cụ thể và chỉ muốn cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ.

Trong khi đó, một số thành viên ngần ngại tiết lộ con số chính xác về những đóng góp vì sợ rằng nó có thể tiết lộ mức độ hỗ trợ thực sự của họ cho Ukraine.

Dù nhiều chi tiết chưa được thống nhất, nhưng các đồng minh có thể đạt được thỏa thuận nếu khoản viện trợ 40 tỷ euro cho Ukraine được khấu trừ vào cam kết hiện tại của NATO là chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.

Tuy nhiên, điều đó có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu quốc phòng của các đồng minh.

Ngoài ra, các đồng minh NATO vẫn đang thống nhất về cách diễn đạt trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 về tiến trình Ukraine gia nhập liên minh.

Mỹ và Đức phản đối việc gọi con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine là "không thể đảo ngược". Thay vào đó, họ muốn coi toàn bộ quá trình này như một "cầu nối" để giúp Ukraine gia nhập liên minh.

Thêm vào đó, nguồn tin cho biết, các đồng minh đang thảo luận về việc bổ nhiệm một đại diện đặc biệt ở Kiev để giám sát việc phối hợp quốc tế về cung cấp vũ khí và huấn luyện cho Lực lượng vũ trang Ukraine dưới sự bảo trợ của NATO.

NATO cũng có ý định mở các trung tâm mới đóng vai trò điều phối vũ khí viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Các trung tâm này có thể đặt tại những nơi như căn cứ quân sự Mỹ ở Wiesbaden, Đức. Theo kế hoạch, những trung tâm này vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử.

"Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo NATO nảy ra ý tưởng này như một cách mang lại điều gì đó vững chắc cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh, ngay cả khi họ cho rằng thời điểm này không thích hợp để Ukraine gia nhập liên minh", nguồn tin của New York Times tiết lộ.

Họ hy vọng rằng lời đề nghị này sẽ "làm hài lòng" nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Từ đó, họ sẽ có một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ hơn hội nghị cách đây một năm tại Lithuania khi ông Zelensky chỉ trích các đồng minh phương Tây không đưa ra một mốc thời gian chắc chắn cho việc đàm phán tư cách thành viên NATO.

Đại diện NATO và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Pravda