1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO cảnh báo Trung Quốc không cấp vũ khí sát thương cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO cho biết liên minh này phát hiện một số dấu hiệu cho thấy Nga có thể đã đề nghị Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine.

NATO cảnh báo Trung Quốc không cấp vũ khí sát thương cho Nga - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels hôm 20/3 (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đang cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, nhưng chúng tôi đã quan sát một số dấu hiệu cho thấy đây là yêu cầu từ Nga và đây là vấn đề được chính quyền Trung Quốc xem xét ở Bắc Kinh", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Brussels hôm 21/3.

"Trung Quốc không nên cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Điều đó sẽ hỗ trợ cho một cuộc chiến bất hợp pháp", ông Stoltenberg cảnh báo.

Phát biểu của Tổng thư ký NATO được đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, Trung Quốc đã tuyên bố lập trường cân bằng trong cuộc xung đột, tuy nhiên Bắc Kinh cũng đổ lỗi cho NATO về cuộc xung đột, từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga. Phương Tây cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho Moscow bằng cách tăng đáng kể việc mua nhiên liệu của Nga.

Ông Stoltenberg cho biết chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của ông Tập Cận Bình tới Moscow báo hiệu mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga trong những năm gần đây.

"Chúng tôi thấy Trung Quốc và Nga ngày càng xích lại gần nhau hơn trong lĩnh vực quân sự, bao gồm tập trận chung, tuần tra chung, tuần tra hải quân và không quân, cũng như trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, ngoại giao. Vì vậy, cuộc gặp ở Moscow là một phần trong đường lối mà Trung Quốc và Nga đang hợp tác vốn ngày càng chặt chẽ hơn và xây dựng mối quan hệ đối tác ngày càng bền chặt hơn", Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về việc giữ lập trường cân bằng trong cuộc chiến ở Ukraine. "Tôi không nghĩ Trung Quốc vô tư theo bất kỳ cách nào", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết.

Mỹ vẫn hoài nghi về nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng hình ảnh như một bên kiến tạo hòa bình trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Kirby cho biết nếu Trung Quốc muốn đóng vai trò mang tính xây dựng, họ sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để hối thúc Nga chấm dứt chiến sự.

Theo ông Kirby, Tổng thống Joe Biden "muốn duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với Trung Quốc" và sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình "vào thời điểm thích hợp".

Các quan chức Mỹ đang xem xét tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc hôm 21/3, tuy nhiên ông Kirby cho biết Mỹ không mấy lạc quan về tuyên bố chung này.

"Chúng tôi chưa thấy bất cứ điều gì mà họ nói hay họ đưa ra khiến chúng tôi hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc", quan chức Mỹ nhận định.

Mỹ và các đồng minh NATO gần đây liên tục bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul dẫn các nguồn tin nói rằng, máy bay không người lái là một trong những vũ khí sát thương mà Bắc Kinh cân nhắc chuyển cho Moscow.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cấp vũ khí cho Nga. Thay vào đó, Bắc Kinh khẳng định đang nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. 

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine