1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bức ảnh hé lộ kế hoạch tấn công đảo Guam của Triều Tiên

(Dân trí) - Một số bức ảnh đăng tải trên truyền thông Triều Tiên hôm nay 15/8 đã vô tình tiết lộ đôi chút về kế hoạch của Bình Nhưỡng nhằm tấn công tên lửa vào đảo Guam của Mỹ, Reuters cho biết.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên cạnh tấm bản đồ được cho là phác thảo kế hoạch tấn công đảo Guam được truyền thông Triều Tiên đăng tải ngày 15/8. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên cạnh tấm bản đồ được cho là phác thảo kế hoạch tấn công đảo Guam được truyền thông Triều Tiên đăng tải ngày 15/8. (Ảnh: KCNA)

Đó là các ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông thăm trụ sở Lực lượng chiến lược và được báo cáo về kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ hôm 14/8.

Trong bức ảnh có thể thấy, ông Kim Jong-un đang cầm một chiếc gậy nhỏ chỉ vào một tấm bản đồ có dòng chữ “Kế hoạch tấn công tên lửa của Lực lượng chiến lược”.

Tấm bản đồ thể hiện đường bay của các tên lửa dường như bắt đầu từ vùng biển phía đông của Triều Tiên, bay qua lãnh thổ Nhật Bản và dừng lại ở khu vực gần đảo Guam như Bình Nhưỡng tuyên bố hồi tuần trước.

Ông Kim Dong-yub, một chuyên gia quân sự thuộc Viện nghiên cứu Viễn Đông, Đại học Kyungnam, nhận định, vị trí phóng tên lửa trong bản đồ dường như là khu vực Sinpo, thành phố duyên hải phía đông, nơi đặt căn cứ tàu ngầm của Triều Tiên.

Chuyên gia này cho rằng, vị trí của Sinpo hoàn toàn phù hợp với kế hoạch mà Triều Tiên tuyên bố tuần trước rằng sẽ phóng 4 tên lửa tầm trung bay xa gần 3.400km trong vòng 1.065 giây, qua bầu trời tỉnh Shimane, Hiroshima và Koichi của Nhật Bản, và rơi ở vùng biển cách Guam khoảng 30-40km.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên cạnh tấm bản đồ được cho là phác thảo kế hoạch tấn công đảo Guam được truyền thông Triều Tiên đăng tải ngày 15/8. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên cạnh tấm bản đồ được cho là phác thảo kế hoạch tấn công đảo Guam được truyền thông Triều Tiên đăng tải ngày 15/8. (Ảnh: KCNA)

“Tất cả người dân Triều Tiên có lẽ đã thấy bức ảnh này trên truyền hình hay báo chí nhà nước. Triều Tiên đang thể hiện sự tự tin của họ và nói với nước Mỹ rằng: Mỹ hãy thử xem có thể ngăn chặn được tên lửa này không. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên dường như đã nghiên cứu vấn đề này rất lâu và đã sẵn sàng hành động khi cần thiết”, ông Kim nói.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới trụ sở Lực lượng chiến lược và trực tiếp xem bản kế hoạch tấn công tên lửa vào Guam.

Tại đây, ông Kim Jong-un nói rằng, ông sẽ “xem xét thêm” hành xử của Mỹ, song khẳng định sẽ đưa ra quyết định “quan trọng” nếu Mỹ tiếp tục “các hành động liều lĩnh, nguy hiểm” ở bán đảo Triều Tiên.

"Mỹ đưa nhiều vũ khí hạt nhân chiến lược đến gần chúng ta trước, vì thế Mỹ phải đưa ra quyết định đúng đắn và thể hiện qua hành động xem liệu họ có thực sự mong muốn xoa dịu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và tránh một cuộc xung đột quân sự nguy hiểm hay không", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Trong một diễn biến liên quan khác, giới quan sát cho rằng, các ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm sau khi tuyên bố hai lần phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7.

Minh Phương

Tổng hợp