1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tuyên bố không viện trợ loại vũ khí "thay đổi cuộc chơi" cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ nói sẽ không viện trợ cho Kiev các tên lửa có tầm bắn tới lãnh thổ Nga, sau khi Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây chuyển cho họ các vũ khí có thể làm "thay đổi cuộc chơi".

Mỹ tuyên bố không viện trợ loại vũ khí thay đổi cuộc chơi cho Ukraine - 1

Một hệ thống rocket phóng loạt của Mỹ (Ảnh minh họa: AFP).

Reuters ngày 30/5 đưa tin, trong tuyên bố trước giới truyền thông, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống tên lửa có tầm bắn tới lãnh thổ Nga.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin nói rằng, chính quyền ông Biden dự kiến có thể gửi cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa hiện đại để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga vốn đã kéo dài hơn 3 tháng qua.

Trong thời gian qua, các lãnh đạo Kiev đã gia tăng kêu gọi Mỹ và các nước NATO về việc gửi các hệ thống tên lửa tầm xa như rocket phóng loạt (MLRS) để giúp đối phó với đà tiến của Nga tại mặt trận Donbass, Đông Ukraine.

Các hệ thống vũ khí hạng nặng của phương Tây, bao gồm lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, đã vào biên chế ở tiền tuyến. Tuy nhiên, Ukraine nói rằng họ vẫn cần nhiều hơn. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng, nhu cầu khẩn cấp nhất của Kiev lúc này chính là có hệ thống MLRS mà Ukraine tin rằng "có thể thay đổi cuộc chơi" trước sự áp đảo của hệ thống vũ khí hạng nặng Nga đang triển khai ở Donbass.

Mỹ hiện có 2 dòng MLRS là M270 và M142 HIMARS. Rocket phóng từ M270 có thể tấn công mục tiêu trong khoảng cách 32-64km, với những hỏa lực hiện đại thậm chí cho tầm tấn công 160km. Trong khi đó, M142 HIMARS sở hữu rocket với tầm tấn công tiêu chuẩn là gần 300km, trong khi đạn đặc biệt có thể đạt tầm tấn công 500km. Chưa rõ ông Biden đề cập tới loại vũ khí nào trong phát biểu mà Reuters đưa tin.

MLRS với tầm xa hơn cho phép Ukraine nhằm mục tiêu vào các hệ thống pháo binh của Nga, các cơ sở hậu cần của Moscow ở miền Đông, thậm chí giúp cho Kiev phá ưu thế áp đảo của hải quân Nga ở Biển Đen. Ukraine cho biết, các hệ thống hỏa lực tầm xa hơn rất quan trọng với họ.

Nga sau đó cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Ukraine sẽ gia tăng đáng kể nếu Mỹ cung cấp cho Kiev hệ thống rocket phóng loạt tầm xa.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo rằng, nếu chính quyền Tổng thống Biden có ý định gửi các hệ thống rocket tầm xa, quân đội Ukraine sẽ có khả năng tấn công các thành phố của Nga - điều mà ông Antonov cho là không thể chấp nhận được đối với Moscow.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng, việc trao cho Ukraine vũ khí tầm xa có thể khiến phương Tây bị trả đũa nếu Nga bị tấn công. Trong khi đó, NATO nhiều lần nhấn mạnh liên minh này không muốn xảy ra đối đầu trực tiếp với Nga và sẽ tránh điều đó.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine