1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính viện trợ Ukraine thiết giáp có thể gây "ác mộng" cho xe tăng Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ được cho đang cân nhắc viện trợ Ukraine xe chiến đấu M-2, dòng thiết giáp được xem có thể đe dọa tới cho dàn xe tăng uy lực của Nga.

Mỹ tính viện trợ Ukraine thiết giáp có thể gây ác mộng cho xe tăng Nga - 1

Xe chiến đấu bộ binh M-2 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Bloomberg đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đang cân nhắc chuyển cho Ukraine một số xe chiến đấu bộ binh M-2.

Theo Forbes, đây chính xác là một trong những vũ khí mà quân đội Ukraine cần nhất khi cuộc chiến tiêu hao với Nga đã kéo dài tới tháng 11 và Kiev vẫn đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công đối thủ.

M-2 nặng 25 tấn do BAE Systems sản xuất, là xe chiến đấu bộ binh (IFV). IFV là một loại xe bọc thép chở quân nhưng nhờ có hệ thống pháo, nó cũng có thể chiến đấu. Ngoài việc đưa quân đi khắp chiến trường, IFV đi cùng và bảo vệ xe tăng cũng như bộ binh trên tiền tuyến.

Kíp lái M-2 có 3 người. Nó được trang bị có súng máy 25 mm, bệ phóng tên lửa chống tăng TOW. Lớp giáp của M-2 có thể chịu được hỏa lực súng máy hạng nặng đối thủ.

Theo Forbes, M-2 đã hoạt động trong 40 năm qua và không phải là dòng IFV tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, nó được cho là có uy lực ngang hoặc thậm chí vượt hơn một số xe chiến đấu bộ binh trong kho vũ khí của Nga và Ukraine.

Năm 1992, trong chiến dịch "Bão cát sa mạc", một báo cáo của Mỹ chỉ ra rằng, 90% các xe M-2 có thể di chuyển, bắn hỏa lực, tương tác hiệu quả trên chiến trường. Trong khi đó, các xe này cũng gây ra không ít thiệt hại cho xe tăng do Liên Xô sản xuất của Iraq với súng máy và tên lửa chống tăng TOW ở khoảng cách 3.700m. Vì vậy, giới quan sát nhận định, sự góp mặt của M-2 trên chiến trường có thể đe dọa tới các xe tăng của Nga. 

Mark Hertling, một tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, đánh giá cao uy lực của M-2 với hệ thống súng máy, tên lửa TOW, tốc độ cao, dễ bảo trì, kíp lái nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu.

Quan trọng hơn cả là Mỹ đang có hàng nghìn chiếc M-2 sẵn trong kho. Theo Forbes, Ukraine chỉ cần vài trăm chiếc M-2 là có thể cải thiện đáng kể sức mạnh chiến đấu tấn công.

Giới chuyên gia nhận định, Ukraine không có đủ IFV khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái. Gần một năm sau, sự thiếu hụt IFV trong lực lượng Ukraine thậm chí còn lớn hơn.

Mỗi lữ đoàn hạng nặng của lục quân và thủy quân lục chiến Ukraine cần 100 phương tiện chiến đấu bộ binh trở lên. Bắt đầu với kho vũ khí trước chiến tranh, trừ đi những tổn thất trong chiến đấu và cộng thêm những xe chiến đấu bộ binh mà Kiev tịch thu từ Nga, Ukraine hiện có khoảng vài nghìn vũ khí loại này.

Tuy nhiên, con số này là quá ít để trang bị cho tất cả các lữ đoàn hạng nặng của họ - chưa nói đến việc tăng cường số lượng lớn một số lực lượng khác đang tăng cường tham chiến phản công Nga.

Trong khi đó, phương Tây trong hơn 10 tháng qua mới chỉ gửi vài trăm IFV cho Ukraine, hầu hết là phiên bản cũ từ thời Liên Xô. Ukraine chưa nhận được bất cứ IFV nào từ Mỹ, Anh, Đức.

Mặt khác, các nước NATO lại gửi cho Ukraine hàng nghìn thiết giáp chở quân hạng nhẹ (APC) M-113. Chúng có thể chở hàng chục binh sĩ, nhưng thiếu tháp pháo và súng máy. Hay nói cách khác, chúng không thể chiến đấu.

Theo Forbes, Ukraine đang rất cần IFV để có thể duy trì đà phản công khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ 2.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine