1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ thăm dò kịch bản châu Âu đưa quân tới Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây đưa tin, Mỹ ở đằng sau hậu trường đang khảo sát về khả năng châu Âu cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cả phương án triển khai quân đội tới quốc gia Đông Âu.

Mỹ thăm dò kịch bản châu Âu đưa quân tới Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo một tài liệu mà Reuters thu thập được, Mỹ đã yêu cầu các đồng minh châu Âu cho biết họ cần gì từ Washington để tham gia vào các thỏa thuận an ninh cho Ukraine.

Bản ghi nhớ ngoại giao được gửi vào tuần trước, gồm 6 điểm và câu hỏi, cũng yêu cầu các quốc gia xác định bên nào có thể đóng góp vào các cam kết đảm bảo an ninh, bên nào sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, và quy mô của bất kỳ lực lượng nào do châu Âu dẫn đầu có thể là bao nhiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh châu Âu bất ngờ trong tuần này khi gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham vấn họ hoặc chính quyền Ukraine, đồng thời tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình.

Reuters cho biết, Mỹ đã gửi một tài liệu yêu cầu các chính phủ châu Âu cho biết họ có thể đóng góp gì vào những đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung tài liệu do Reuters thu thập được cho thấy Washington cũng muốn biết họ cần làm gì để các đồng minh có thể tham gia.

Điều này có thể được nhiều chính phủ châu Âu hoan nghênh, vì họ đã tuyên bố rõ rằng họ chỉ có thể cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine với sự hỗ trợ của Mỹ.

Một trong những câu hỏi của Washington là: "Chính phủ của quý vị sẽ coi những hỗ trợ nào từ Mỹ là cần thiết để tham gia vào các thỏa thuận an ninh này, nếu có? Cụ thể, quý vị nghĩ rằng sẽ cần những nguồn lực ngắn hạn và dài hạn nào từ Mỹ?".

Hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết vẫn đang có cuộc tranh luận về cách các nước sẽ phản hồi, nhưng một số ý kiến cho rằng câu trả lời nên mang tính tập thể. Một số lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ họp tại Paris, Pháp vào ngày 17/2 để tham gia một hội nghị khẩn cấp về Ukraine.

Tài liệu cũng hỏi các quốc gia châu Âu và các nước thứ 3 nào có thể hoặc sẵn sàng tham gia, và liệu họ có sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình hay không.

"Nếu lực lượng quân sự của các nước thứ 3 được triển khai tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, theo quý vị, quy mô cần thiết của một lực lượng do châu Âu dẫn đầu sẽ là bao nhiêu? Những lực lượng này sẽ được triển khai như thế nào, ở đâu và trong bao lâu?", Reuters trích dẫn một câu hỏi.

Các quốc gia cũng được hỏi về các biện pháp cần chuẩn bị nếu Nga tấn công những lực lượng này.

"Chính phủ của quý vị sẵn sàng cung cấp những năng lực, thiết bị và các phương án duy trì bảo trì nào để giúp Ukraine tăng cường vị thế đàm phán và gây áp lực lên Nga?", Mỹ đặt ra câu hỏi.

Ngoài ra, Mỹ còn muốn biết các chính phủ châu Âu sẵn sàng làm gì để tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm việc thực thi nghiêm ngặt hơn các biện pháp hiện có.

Trước đó, Kyiv Independent đưa tin, một số nước châu Âu gồm Anh và Pháp đang âm thầm xây dựng kế hoạch gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine do lo ngại về việc thay đổi các ưu tiên của Mỹ đối với an ninh trên lục địa này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine