Hungary cảnh báo Ukraine trở thành Afghanistan với châu Âu
(Dân trí) - Hungary, quốc gia thuộc EU và NATO, cảnh báo chiến sự ở Ukraine có thể biến thành Afghanistan với châu Âu, khiến lục địa này kiệt quệ và mệt mỏi.
![Hungary cảnh báo Ukraine trở thành Afghanistan với châu Âu - 1 Hungary cảnh báo Ukraine trở thành Afghanistan với châu Âu - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/VchtbhBvcGlSTBeaO3KyOo5Wnd4=/thumb_w/1020/2025/02/15/hungaryepa-1651889868412-1652710249787-1700703141911-1707697726908-1709684367650-1720487090195-1739620724091.jpeg)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: EPA).
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể trở nên mệt mỏi và vô vọng đối với EU giống như cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, một cuộc xung đột "không có lối thoát".
Ông Orban cho biết EU đã chi hàng trăm tỷ euro để hỗ trợ Ukraine, và nếu tình hình không thay đổi, cuộc chiến sẽ trở thành một gánh nặng kéo dài đối với các quốc gia châu Âu.
"Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể tìm ra giải pháp, cuộc chiến đó có thể dễ dàng trở thành một Afghanistan đối với Liên minh châu Âu", ông Orban nói, so sánh tình hình Ukraine với chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan.
Bắt đầu vào năm 2001 ngay sau vụ tấn công ngày 11/9 và kết thúc vào năm 2021 với việc rút quân đột ngột của quân đội Mỹ, cuộc chiến ở Afghanistan vẫn là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử của Mỹ.
"Chiến tranh vô tận, xung đột không hồi kết, không có lối thoát, tiêu tốn năng lượng, sinh mạng con người, tiền bạc, mọi thứ. Phá hủy khuôn khổ của cuộc sống bình thường ở Liên minh châu Âu… Chúng ta đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng", ông tiếp tục.
Ông Orban nhấn mạnh rằng Nga bắt đầu cuộc chiến để ngăn Ukraine gia nhập NATO và tuyên bố rằng tình hình trên chiến trường đang có lợi cho Nga.
"Khó khăn là… làm thế nào để thuyết phục Nga dừng cuộc chiến khi họ về cơ bản đang chiến thắng", ông nói.
Ông lập luận rằng sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev sẽ không kéo dài mãi mãi. "Trái tim tôi hướng về người Ukraine nhưng họ đang gặp rắc rối lớn", ông lập luận.
Nhà lãnh đạo Hungary đưa ra những phát biểu mới nhất của mình trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump - người mà ông Orban cũng đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ - đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở nước láng giềng.
Ông Orban đồng thời bác bỏ những cáo buộc rằng ông ủng hộ Nga, nhấn mạnh ông hành động vì lợi ích của Hungary.
Ông Orban, người vẫn đang giữ quan điểm trung lập trong gần 3 năm chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, nhiều lần nhận định Nga không phải là quốc gia dễ đánh bại, khi Moscow có tiềm lực quân sự, vũ khí và công nghệ. Vào năm ngoái, ông cho rằng, chiến lược Ukraine của EU đã biến liên minh này thành nạn nhân của chính mình.
Ông cũng nhiều lần bày tỏ sự không ủng hộ với các chính sách của phương Tây về cuộc xung đột Ukraine, cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga là phản tác dụng và việc chuyển giao vũ khí cho Kiev là hành động nguy hiểm, gây leo thang căng thẳng.
Chính vì vậy, căng thẳng giữa Hungary và Ukraine đã leo thang trong thời gian qua.
Tháng trước, , Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố nước này sẵn sàng thay thế Hungary trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO.
"Nếu phía Hungary ưu tiên tăng cường quan hệ với Nga thay vì EU và Mỹ, họ nên thừa nhận điều đó một cách công khai. Ukraine sẽ sẵn sàng lấp bất kỳ vị trí trống nào trong EU và NATO, nếu Hungary quyết định rời bỏ để gia nhập CIS hoặc CSTO", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.
CIS, viết tắt của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập, là liên minh gồm một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ. CSTO, hay Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, là liên minh quân sự bao gồm Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Hai khối này đều do Nga dẫn đầu.