Mỹ phân trần sau khi tạm dừng viện trợ một số lô vũ khí cho Ukraine
(Dân trí) - Các quan chức Mỹ lên tiếng trấn an Ukraine sau quyết định tạm dừng chuyển giao vũ khí cho Kiev.

Mỹ là nước viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều nhất trong những năm qua (Ảnh minh họa: AFP).
Các quan chức Mỹ ngày 2/7 đã giải thích tuyên bố của Nhà Trắng về việc Washington tạm ngừng một số lô hàng vũ khí tới Ukraine, khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn có “nhiều lựa chọn mạnh mẽ” để hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV lớn nhất từ trước tới nay trong cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm, đặc biệt là các đợt không kích làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng phòng không của Kiev.
“Bộ Quốc phòng tiếp tục cung cấp cho Tổng thống những lựa chọn mạnh mẽ liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine, phù hợp với mục tiêu của ông là chấm dứt cuộc chiến này”, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, nói với báo giới.
“Bộ đang nghiêm túc rà soát và điều chỉnh cách tiếp cận nhằm đạt được mục tiêu đó, đồng thời vẫn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu và ưu tiên quốc phòng của Mỹ”, ông nói thêm.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce, khẳng định với báo giới rằng “đây không phải là sự chấm dứt việc chúng tôi hỗ trợ Ukraine hay cung cấp vũ khí. Đây là một sự kiện, một tình huống cụ thể, và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về các tình huống khác trong tương lai".
“Tổng thống cũng đã thể hiện cam kết tiếp tục đối với hệ thống tên lửa Patriot”, bà Bruce nói, đề cập tới loại vũ khí phòng không đóng vai trò then chốt trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công từ Nga.
Dưới thời tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, Washington đã cam kết cung cấp hơn 65 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022, thời điểm chiến sự bùng phát.
Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm nay, ông Trump, vốn từ lâu vẫn hoài nghi về việc viện trợ cho Ukraine, chưa công bố bất kỳ gói viện trợ quân sự mới nào cho Kiev.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Kiev để thảo luận về viện trợ quân sự, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định hủy một lô vũ khí dự kiến chuyển cho Ukraine do lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ của chính Washington.
Ông John Ginkel, Phó Đại sứ Mỹ tại Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa hôm 2/7 sau khi được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mời đến.
Phía Ukraine nói rằng việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine và gia tăng sức ép xuyên Đại Tây Dương một cách phối hợp đối với Nga là yếu tố then chốt để đảm bảo hòa bình, bằng cách chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra.
Một số loại vũ khí từng được chính quyền Biden cam kết cung cấp để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm. Việc ngừng chuyển giao này phản ánh ưu tiên mới dưới thời Tổng thống Trump, sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành rà soát và bày tỏ lo ngại về năng lực sẵn sàng chiến đấu.
“Quyết định này được đưa ra nhằm đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu, sau khi đánh giá lại toàn diện về viện trợ quân sự và hỗ trợ quốc phòng của chúng ta cho các quốc gia khác trên toàn cầu", người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố.