Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ nêu mối đe dọa duy nhất của NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chỉ ra mối đe dọa duy nhất mà NATO đang phải đối mặt.

Mỹ nêu mối đe dọa duy nhất của NATO - 1

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UP).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tin rằng NATO đang không gặp nguy hiểm, nhưng việc các đối tác không chi đủ ngân sách cho quân sự mới là mối đe dọa duy nhất đối với liên minh.

Trả lời Fox News, ông Rubio cho hay: "NATO không gặp nguy hiểm. Điều duy nhất đặt NATO vào tình thế nguy hiểm là việc chúng ta có các đồng minh NATO hầu như không có quân đội hoặc quân đội của họ không đủ năng lực vì họ đã trải qua 40 năm không chi tiền cho nó. Chúng ta từng là NATO".

Ông Rubio bổ sung rằng bình luận của ông chủ yếu nhắm vào các quốc gia giàu có, đặc biệt là ở Tây Âu, nơi "có rất nhiều tiền" nhưng "không đầu tư vào an ninh quốc gia của họ".

"Có những quốc gia chỉ chi 1,5% hay 1% GDP của họ cho quốc phòng, và chúng ta không thể tiếp tục trợ cấp cho điều đó. Điều đó không công bằng và không bền vững", ông Rubio nói.

"Đó mới là điều đặt NATO vào nguy hiểm, đó là việc chúng ta không có các đồng minh đúng nghĩa trong một số trường hợp. Hiện tại, một số quốc gia đã làm đúng - Ba Lan, Séc, có một số quốc gia khác - nhưng một số thì chưa. Và đó là những quốc gia giàu có như Đức, Pháp. Chúng ta đều biết điều này. Vì vậy, điều đó cần phải được khắc phục", ông nhấn mạnh.

Ngày 25/2, Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh và đặt mục tiêu đạt 2,5% GDP vào năm 2027. Ông cũng bày tỏ ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch yêu cầu NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP thay vì mức 2% hiện tại.

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO không đóng góp đủ cho quốc phòng và dồn gánh nặng bảo vệ lên Mỹ.

NATO từ lâu đã mô tả Nga là mối đe dọa trực tiếp để biện minh cho sự tồn tại của khối sau sự sụp đổ của Liên Xô, và các quan chức phương Tây đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu Moscow thắng trong cuộc xung đột Ukraine, họ có thể tấn công các quốc gia châu Âu khác.

Trong khi đó, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), cảnh báo nếu Nga thắng Ukraine, Ba Lan sẽ là mục tiêu tiếp theo của Moscow, tiếp đó là các quốc gia từng thuộc Hiệp ước Warsaw cũ. 

"Nếu Ukraine sụp đổ, Ba Lan sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi nói thẳng điều này, không phải để gieo rắc nỗi sợ hãi, mà để làm rõ thực tế. Sau đó sẽ là Cộng hòa Séc, Hungary và Bulgaria", ông cảnh báo.

Nga đã bác bỏ những nhận định trên, nhấn mạnh rằng họ không được lợi ích gì khi làm như vậy. Moscow cáo buộc rằng các nhà lãnh đạo NATO đang cố gắng làm người dân của họ hoảng sợ với một mối đe dọa tưởng tượng, nhưng "những người thông minh hiểu rất rõ rằng đây là một điều không đúng".

Ông Trump cũng không cho rằng có thể xảy ra kịch bản Nga tấn công NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine như những gì mà các đồng minh cảnh báo trong thời gian qua.

Theo ông, Nga đang muốn dừng lại sau 3 năm nổ ra xung đột toàn diện với Ukraine.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine