Mỹ xem xét điều kiện tự động kết nạp Ukraine vào NATO?
(Dân trí) - Truyền thông phương Tây đưa tin, Mỹ dường như đang tính đến một cơ chế để có thể tự động đưa Ukraine vào NATO.
Các quân nhân Ukraine tham gia huấn luyện (Ảnh: Reuters).
Mỹ đang xem xét một cam kết an ninh có thể cấp tư cách thành viên NATO một cách tự động cho Ukraine nếu Nga vi phạm một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, NBC News dẫn nguồn từ 4 quan chức Washington, đưa tin.
Đề xuất này nhằm giải quyết lo ngại rằng Nga có thể tái tổ chức lực lượng và phát động một cuộc tấn công mới, phá vỡ bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trong một kế hoạch hòa bình tiềm năng.
Một số quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo không nên tuyên bố công khai rằng Ukraine sẽ không được gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga. Trước bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Brussels, Bỉ vào ngày 12/2, các nguồn tin cho hay.
Tuy nhiên, ông Hegseth đã đi chệch khỏi nội dung chuẩn bị trước. Ông đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ hơn về việc Ukraine khó có thể gia nhập NATO, nói rằng: "Mỹ không tin rằng tư cách thành viên NATO trong thỏa thuận đàm phán là điều thực tế".
Trước đó, theo Kyiv Post, các nhà lãnh đạo châu Âu họp tại Paris vào ngày 17/2 dường như để thảo luận về việc cơ chế kết nạp tự động Ukraine vào NATO nếu Moscow vi phạm một thỏa thuận hòa bình. Hiện chưa rõ liệu họ có thảo luận về điều này hay không.
Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp này diễn ra sau khi Nhà Trắng tuyên bố rằng châu Âu sẽ bị loại khỏi các cuộc đàm phán quan trọng về chiến sự Nga - Ukraine. Động thái đã khiến châu Âu không đồng ý, khi các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng hòa bình không thể bị "áp đặt" lên Ukraine với các điều kiện do Nga đặt ra.
Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Volodymyr Zelensky tái khẳng định rằng tư cách thành viên NATO vẫn là mong muốn hàng đầu của Kiev, bất chấp sự "do dự" từ chính quyền ông Trump.
Đề xuất về việc Ukraine gia nhập NATO với điều kiện Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ban đầu được đưa ra bởi một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ và hiện đã nhận được sự ủng hộ từ một số nhà lãnh đạo châu Âu, theo truyền thông phương Tây.
Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh từ năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng Moscow coi đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo các quan chức Nga, xung đột Ukraine nổ ra phần lớn do khối quân sự này tìm cách kết nạp Kiev.
Tuy nhiên, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky ngày 14/2 nói rằng Mỹ chưa bao giờ thực sự muốn Ukraine gia nhập NATO, ngay cả trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc chiến giữa Kiev và Nga.
"Mỹ chưa bao giờ thực sự coi chúng tôi là thành viên NATO, họ chỉ nói về điều đó. Họ thực sự không muốn chúng tôi gia nhập NATO", ông Zelensky phát biểu.
Ông tiếp tục nhắc lại tuyên bố trước đó rằng nếu Ukraine không thể gia nhập liên minh NATO, "chúng tôi sẽ xây dựng NATO ngay tại Ukraine".