1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết gửi hơn 12.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Hơn một tháng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine xấp xỉ 1,7 tỷ USD, trong đó có các vũ khí chống tăng và phòng không.

Mỹ cam kết gửi hơn 12.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine - 1

Mỹ và các nước phương Tây hiện chủ yếu viện trợ tên lửa phòng không chống tăng hoặc tên lửa phòng không vác vai cho Ukraine (Ảnh minh họa: CBS).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/4 thông báo, Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 12.000 vũ khí chống tăng, 1.400 vũ khí phòng không và hàng trăm máy bay không người lái "cảm tử. Thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 100 triệu USD, nâng tổng viện trợ của Mỹ cho nước này lên xấp xỉ 1,7 tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Tuần trước, Washington cũng thông qua gói viện trợ 300 triệu USD mua vũ khí mới từ các nhà thầu quốc phòng để gửi cho Kiev. 

Đến nay, các vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine gồm có hơn 12.000 vũ khí chống tăng (riêng tên lửa Javelin chiếm gần một nửa) cùng với 1.400 tên lửa phòng không Stinger, hàng trăm máy bay không người lái cảm tử Switchblade, hơn 50 triệu viên đạn, 45.000 áo chống đạn, mũ bảo hộ và nhiều thiết bị khác.

Tuy nhiên, không phải tất cả số vũ khí này đã được chuyển cho Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 6/4 cho biết, Mỹ đã bàn giao khoảng 100 máy bay không người lái Switchblade và sẽ tiếp tục gửi thêm trong tương lai gần.

Nga hôm qua cảnh báo, việc các nước phương Tây tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở các cuộc hòa đàm đang diễn ra. "Việc bơm vũ khí cho Ukraine bằng nhiều hình thức khác nhau không đóng góp gì cho tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine. Dĩ nhiên, điều này sẽ có tác động tiêu cực nhiều hơn", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine