1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mỹ đóng cửa văn phòng USAID ở nước ngoài, triệu hồi hàng nghìn nhân viên

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị đóng cửa các cơ quan đại diện ở nước ngoài của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong nỗ lực cải tổ bộ máy, nguồn thạo tin cho hay.

Mỹ đóng cửa văn phòng USAID ở nước ngoài, triệu hồi hàng nghìn nhân viên - 1

(Ảnh: Washington Post).

CBS dẫn nguồn thạo tin ngày 4/2 cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ cơ quan đại diện của USAID ở nước ngoài.

Ông Pete Marocco, một người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã gặp lãnh đạo Bộ Ngoại giao vào hôm qua và chỉ thị triệu hồi hàng nghìn nhân viên USAID về nước trước ngày 7/2.

Ông Marocco nói rằng nếu Bộ Ngoại giao không làm vậy thì các nhân viên USAID sẽ do quân đội Mỹ sơ tán.

Một nguồn tin khác cho biết, thời hạn trên có thể được điều chỉnh. Tuy nhiên, một chỉ thị như vậy chắc chắn sẽ làm đảo lộn cuộc sống của không ít nhân viên USAID đã sống nhiều năm ở nước ngoài. Họ sẽ phải tính toán lại việc học hành của con cái, nhà ở, di chuyển đồ đạc.

USAID có hơn 10.000 nhân viên, với khoảng 2/3 phục vụ ở nước ngoài. Cơ quan này duy trì hơn 60 văn phòng đại diện quốc gia và khu vực, cung cấp viện trợ nhân đạo, bao gồm cứu trợ thiên tai, viện trợ y tế cũng như các chương trình thực phẩm khẩn cấp.

USAID trở thành mục tiêu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh của ông, bao gồm tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), tìm cách cắt giảm quy mô của chính phủ liên bang để cắt giảm chi phí.

Tuần trước, tỷ phú Musk đăng bình luận trên mạng xã hội X nói rằng USAID "không thể sửa chữa được nữa" và cho biết Tổng thống Donald Trump cũng đồng ý rằng cơ quan này nên bị đóng cửa.

Hôm 3/2, trang web của USAID đã ngừng hoạt động và các nhân viên được yêu cầu ở nhà, Bộ Ngoại giao Mỹ bước đầu tiếp quản USAID mặc dù vẫn chưa rõ chính xác động thái tiếp theo của Nhà Trắng sẽ là gì.

Khi được hỏi liệu ông có xóa bỏ USAID hay không, Tổng thống Trump cho biết: "Có vẻ như vậy".

Ông cũng khen ngợi tỷ phú Musk vì đã xem xét kỹ lưỡng cơ quan này. "Hãy nhìn vào tất cả những hành vi gian lận mà ông ấy đã phát hiện", ông nói.

Hàng trăm chương trình của USAID bao gồm viện trợ cứu sinh trị giá hàng tỷ USD trên toàn cầu đã bị đình trệ sau khi ông Trump ký sắc lệnh đóng băng hầu hết viện trợ nước ngoài của Mỹ ngay ngày nhậm chức 20/1. Ông tuyên bố muốn đảm bảo các khoản viện trợ phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông .

Tiến sĩ Atul Gawande, cựu giám đốc Y tế Toàn cầu của USAID, cảnh báo động thái nhắm mục tiêu vào cơ quan này là "nguy hiểm cho đất nước".

"Những gì chúng ta đang nói đến là nhân viên cứu trợ thiên tai, nhân viên y tế và những người đang làm việc tốt và bảo vệ nước Mỹ trên toàn thế giới. Chúng ta đang nói về 20 triệu người trong chương trình HIV toàn cầu, họ sẽ không có thuốc để duy trì sự sống. Chúng ta cũng đang nói về những đợt bùng phát dịch bệnh không thể ngăn chặn, như cúm gia cầm", ông phân tích.

Theo CBS
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0