Ông Trump ra lệnh lập quỹ đầu tư quốc gia, gợi ý mua lại TikTok
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo lập một quỹ đầu tư quốc gia mà ông cho rằng có thể sử dụng để thu lợi từ TikTok nếu ông thành công trong việc tìm được nhà đầu tư Mỹ.
Ngay ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho TikTok, một nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp Trung Quốc, thời hạn đến đầu tháng 4 để tìm đối tác hoặc người mua được phê duyệt. Ông cho biết, ông muốn Mỹ nắm giữ 50% cổ phần nền tảng truyền thông xã hội khổng lồ này.
Hôm 3/2, ông Trump nói, TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, là một ví dụ về những gì ông có thể đưa vào quỹ đầu tư quốc gia mới của Mỹ.
"Chúng ta có thể đưa số tiền đó vào quỹ đầu tư quốc gia. Có rất nhiều lựa chọn. Nhưng chúng ta có thể lấy điều đó làm ví dụ. Chúng tôi có rất nhiều thứ khác có thể đưa vào quỹ", chủ nhân Nhà Trắng nói.
Quỹ đầu tư quốc gia đầu tư vào những tài sản như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Chúng thường được tài trợ bởi thặng dư ngân sách của một quốc gia mà hiện tại Mỹ không có.
Ông Trump lưu ý, nhiều quốc gia khác có quỹ đầu tư như vậy và dự đoán Mỹ cuối cùng có thể sở hữu quỹ đầu tư quốc gia vượt quy mô quỹ của Ả Rập Xê Út.
Hiện có hơn 90 quỹ đầu tư quốc gia trên khắp thế giới quản lý tài sản trị giá hơn 8.000 tỷ USD.
Ngoại trưởng Mỹ làm Quyền Giám đốc USAID
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump hôm qua đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Marco Rubio làm Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
Đây được cho là bước tạm thời hướng tới việc giành quyền kiểm soát và hiểu rõ hơn về hoạt động của cơ quan này. Trong thời gian đó, các nhân viên của USAID không được phép vào trụ sở tại thủ đô Washington.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, USAID từ lâu đã đi chệch khỏi sứ mệnh ban đầu là thúc đẩy một cách có trách nhiệm các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài và một phần đáng kể nguồn tài trợ của USAID hiện không phù hợp với các lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ.
Ông Rubio cho biết ông đã ủy quyền quản lý tạm thời USAID cho ông Pete Marocco, một người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông Marocco sẽ "bắt đầu tham gia tiến trình xem xét và tái tổ chức các hoạt động của USAID để tối đa hóa hiệu quả và điều chỉnh các hoạt động phù hợp với lợi ích quốc gia".
Ông Marocco được cho là người đứng sau soạn thảo chỉ thị đóng băng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài.
Hôm 24/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh đóng băng với các khoản viện trợ nước ngoài hiện có và tạm dừng viện trợ mới. Lệnh miễn trừ được ban hành đối với các khoản viện trợ quân sự cho Israel và Ai Cập.
Mỹ là nhà tài trợ viện trợ lớn nhất toàn cầu. Trong năm tài chính 2023, Mỹ đã giải ngân 72 tỷ USD viện trợ. Động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ ảnh hưởng tới hàng nghìn tỷ USD viện trợ nước ngoài.