1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể đã gợi ý Thổ Nhĩ Kỳ chuyển lá chắn S-400 mua của Nga cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ dường như đã đưa ra một lời gợi ý không chính thức cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc Ankara có thể chuyển các lá chắn S-400 mua của Nga cho Ukraine.

Mỹ có thể đã gợi ý Thổ Nhĩ Kỳ chuyển lá chắn S-400 mua của Nga cho Ukraine - 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 (Ảnh: RT).

Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay, Mỹ dường như đã gợi ý Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển hệ thống S-400 do Nga sản xuất cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự Moscow mở ở nước láng giềng từ 24/2.

Các nguồn tin nói rằng, quan chức Mỹ đã đưa ra lời đề nghị không chính thức nói trên vào tháng trước với phía Thổ Nhĩ Kỳ. Lời gợi ý này cũng được nhắc lại trong chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này, một nguồn tin cho biết.

Trong thời gian qua, chính quyền Mỹ được cho đã kêu gọi các đồng minh và đối tác đang biên chế các lá chắn phòng không Nga sản xuất -  như S-300 và S-400 - chuyển những hệ thống này tới hỗ trợ cho Ukraine.

Theo giới chuyên gia, Thổ Nhĩ Kỳ gần như chắc chắn sẽ bác bỏ gợi ý chuyển S-400 mà họ mua của Nga sang Ukraine. Trên thực tế, S-400 vốn là một trong những vấn đề "gai góc" trong quan hệ giữa Mỹ và đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara chưa lên tiếng bình luận về thông tin của Reuters.

Theo các chuyên gia, việc lắp đặt và vận hành S-400 không phải dễ dàng và nó sẽ là trở ngại chính nếu Ukraine nhận hệ thống này. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải đối mặt với những quan ngại về mặt chính trị tới từ Nga, trong bối cảnh Ankara đang cố gắng duy trì thế trung lập giữa xung đột của Moscow và Kiev do họ có quan hệ tốt với cả 2 bên.

Trước khi chiến sự Ukraine nổ ra, Mỹ nhiều lần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống S-400, viện dẫn hệ thống này sẽ gây ra rủi ro an ninh với các khí tài NATO. Mỹ thậm chí ban hành lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ và loại Ankara ra khỏi chương trình tiêm kích F-35 do Washington dẫn đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích, họ buộc phải mua S-400 vì các đồng minh của Ankara không cung cấp cho họ các vũ khí với những điều khoản thỏa đáng. Ankara cũng tuyên bố sẽ không từ bỏ S-400 vì đây là vấn đề thuộc chủ quyền của họ.

Khoảnh khắc "rồng lửa" S-400 lên nòng, dội hỏa lực uy lực vào mục tiêu

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine