1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ cấp vũ khí cho Ukraine giữa lúc chiến sự vùng biên Nga leo thang

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine giữa lúc giao tranh tăng nhiệt trên các mặt trận.

Mỹ cấp vũ khí cho Ukraine giữa lúc chiến sự vùng biên Nga leo thang - 1

Lính Ukraine huấn luyện gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/8, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của Mỹ với người dân Ukraine, đồng thời khẳng định rằng Ukraine sẽ vẫn là một "quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập".

Ông Biden cũng cho biết, Mỹ sẽ công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

"Gói viện trợ này bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine; thiết bị chống máy bay không người lái và tên lửa chống tăng để chống lại các chiến thuật đang thay đổi của Nga trên chiến trường; cũng như đạn dược cho binh lính tiền tuyến và hệ thống tên lửa di động bảo vệ họ", ông Biden nói thêm.

Một quan chức Mỹ cho biết khoản viện trợ quân sự này trị giá 125 triệu USD.

Tổng thống Zelensky hoan nghênh gói viện trợ quân sự mới của Mỹ, đồng thời cho biết Ukraine cần vũ khí mới "khẩn cấp".

"Tôi hoan nghênh gói viện trợ quân sự mới của Mỹ và nhấn mạnh rằng Ukraine cần các gói viện trợ được chuyển giao nhanh chóng, đặc biệt là các hệ thống phòng không bổ sung, để bảo vệ các thành phố, khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi", ông Zelensky cho biết thêm.

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Gói viện trợ mới của Mỹ được công bố trong bối cảnh các cuộc giao tranh khốc liệt đang nổ ra ở vùng Kursk của Nga và mặt trận miền Đông Ukraine.

Moscow cũng cảnh báo cứng rắn việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. 

Nga cáo buộc Ukraine đã phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Seym khi lực lượng Kiev tiến công ở Kursk. Ukraine tuyên bố kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga sau hơn 2 tuần đột kích qua biên giới.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk ngày 22/8 xác nhận Không quân Ukraine đã dùng bom lượn GBU-39 của Mỹ để tập kích cầu phao ở Kursk.

Trước đó, hôm 21/8, Lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Ukraine cũng xác nhận đã phá hủy các cây cầu ở Kursk bằng vũ khí do Mỹ sản xuất, trong đó có hệ thống tên lửa HIMARS.

Khi được yêu cầu bình luận về việc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp trong cuộc đột kích vào vùng Kursk của Nga, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố "chính sách của Mỹ cho phép Ukraine tiến hành phản công, để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga qua khu vực biên giới đó".

Trong cuộc phỏng vấn với Channel One hôm 22/8, khi được hỏi liệu có lý do gì để tin rằng Mỹ đã được thông báo trước về kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công vùng biên giới Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông "hoàn toàn tin tưởng" rằng Kiev đã được Washington chấp thuận từ trước cho mọi hành động của mình.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc các nước NATO, trong đó có Mỹ, đã giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích vào vùng Kursk.

Theo Reuters